Trưởng Phòng GD&ĐT quận 6 tiết lộ lý do học sinh 2 trường tiểu học trên địa bàn nghỉ học ngày 1/12

15:52 | 01/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Học sinh trường Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ được nghỉ ngày 1/12 để phòng tránh dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Hồng Uyên - Trưởng phòng GD&ĐT quận 6 xác nhận, học sinh 2 trường tiểu học là Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ nghỉ học 1 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Lý do là vì, bệnh nhân 1347 là học sinh của giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần.
 
Theo ông Uyên, trước đó bệnh nhân này có đến thăm giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần và người giáo viên này có tiếp xúc với tất cả thành viện trong nhà.
 
Mặt khác, giáo viên này còn sống chung với 3 giáo viên khác. Cả 4 người đều dạy học ở 2 trường Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ.
 
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo quận 6 cho biết thêm, trước mắt toàn bộ học sinh ở 2 trường được nghỉ vào ngày hôm nay (1/12). Phòng và 2 trường học đang chờ ý kiến chỉ đạo của TP. 
 
"Chúng tôi cũng đã chỉ đạo 2 trường triển khai hình thức dạy trực tuyến", ông Uyên nói thêm.
 
Vì sao học sinh 2 trường tiểu học ở quận 6 nghỉ ngày 1/12?
Học sinh trường tiểu học Võ Văn Tần
 
Liên quan đến bệnh nhân 1347, trước đó, UBND phường 12 (1uaanj 10) đã thông báo tạm dừng hoạt động của cơ sở karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), quán cà phê HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8). Đây là các nơi mà bệnh nhân 1347 đã lui tới. Thời gian tạm dừng từ ngày 30/11 đến khi có thông báo mới. 
 
Liên quan đến bệnh nhân 1347, ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, có 11 trường hợp (10 F2 và 1 F1) đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Tất cả đều có liên quan đến ca bệnh 1347. Thời gian áp dụng cách ly là 14 ngày, kể từ ngày 30/11 đến 13/12.
 
Đến sáng 1/12, kết quả xét nghiệm của trường hợp F1 là âm tính. Song theo đúng quy định, trường hợp này vẫn phải tiếp tục cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
 
Như đã đưa tin, bệnh nhân 1347 (32 tuổi, quốc tịch Việt Nam), là giáo viên tại 2 Trung tâm Anh ngữ ở quận Tân Bình và quận 10, hiện ngụ tại Bình Tiên, phường 3, quận 6.
 
Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển dày đặc, đến các địa điểm đông người như trung tâm tiếng Anh, quán cà phê, quán karaoke. Bệnh nhân này lây nhiễm dịch bệnh từ bệnh nhân 1342 - tiếp viên hàng không.
 
Hiện tại bệnh nhân 1347 và bệnh nhân 1342 đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.
 
 
 
Hương Quỳnh