Từ 14h ngày 15/5, hơn 171.000 người tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội

16:16 | 15/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp với ca nhiễm tăng liên tục, Bắc Ninh quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đói với huyện Yên Phong từ 14h ngày 15/5.

Theo đó, hơn 171.000 người tại huyện Yên Phong sẽ tiến hành thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng có hiệu lực từ 14h ngày 15/5.

Huyện Yên Phong sẽ tiến hành dừng các hoạt động hội họp, sự kiện, nghi lễ tôn giáo tập trung hơn 20 người trong một phòng. Và người dân không được tụ tập quá 10 người trở lên tại phạm vi công sở, trường học, bệnh viện đồng thời sẽ giữ khoảng cách 2m ở những nơi công cộng. Việc duy chuyển đến các địa phương khác của người dân sẽ bị hạn chế.

Từ 14h ngày 15/5, hơn 171.000 người tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội - ảnh 1

Từ 14h ngày 15/5, hơn 171.000 người tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội

Đồng thời, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cũng buộc phải tạm dừng hoạt động trừ các cơ sở kinh doanh các loại hành hóa và dịch vụ thiết yếu.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh trong công văn gửi đến các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn: "Dịch COVID-19 đang diễn biến theo chiều hướng xấu đe dọa trục tiếp đến sức khở cộng đồng làm ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội".

Theo thống kê, tính đến sang 15/5, Bắc Ninh đã ghi nhận 192 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 161 ca bệnh ở Thuận Thành, 15 ca bệnh ở Yên Phong. Qua quá trình truy vết, lực lượng chức năng đã xác định hơn 2.800 trường hợp F1 và 22.600 F2 liên quan đến các bệnh nhân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chấp thuận đề nghị của Sở y tế về việc xét nghiệm diện rộng cho những lao động ở trong các khu nhà trọ, ký túc xá thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành y tế tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tiến hành xét nghiệm cho những người kinh doanh tại chợ đầu mối để chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh.

Xem thêm: Tạm dừng cấp CCCD gắn chip tại 3 huyện có ca nhiễm COVID-19 của Hà Nội

Tâm Phạm