Xót xa cảnh người mẹ bị con trai `ngáo đá` sát hại dã man ở khu đô thị Đặng Xá, Hà Nội

21:41 | 16/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một thanh niên nghi bị "ngáo đá" đã dùng dao tấn công khiến mẹ đẻ tử vong. Hiện đối tượng đã bị Công an bắt giữ.
Chiều muộn ngày 16/11 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "con trai ngáo đá sát hại mẹ đẻ" ở Hà Nội. Các bài đăng trên mạng xã hội miên tả, gã con trai hung hãi truy sát mẹ đẻ từ trong nhà ra đến thang máy của chung cư.

Bài viết trên các hội nhóm cho biết, vụ việc xảy ra tại Gia Lâm (Hà Nội). Người gây án được xác định sinh năm 1985. Hiện Công an đã bắt giữ đối tượng này.
 
 Vụ con trai ngáo đá đâm chết mẹ đẻ ở Đặng Xá, Gia Lâm
Công an khống chế nghi phạm

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội facebook đăng tải, tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (Gia Lâm) xác nhận có sự việc trên. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thanh Th. (SN 1963) trú tại tầng 9, CT8A, khu đô thị Đặng Xá. Hung thủ gây án là Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) - con trai bà Th..

Theo vị Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, vụ án xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/11/2020. Ngay khi nhận được tin báo, Công an và chính quyền xã đã có mặt tại Khu đô thị Đặng Xá để phong tỏa hiện trường.

Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đồng thời khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án đưa về trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu, hung thủ gây án có hộ khẩu thường trú tại phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), chỉ tạm trú tại xã Đặng Xá. Vào chiều cùng ngày, đối tượng này nghi sử dụng ma túy dẫn đến "ngáo đá" rồi dùng dao sát hại mẹ.
 
 Vụ con trai ngáo đá đâm chết mẹ đẻ ở Đặng Xá, Gia Lâm
Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường

Liên quan đến các vụ án mạng do "ngáo đá", trước đó vào ngày 21/7/2020, TAND TP Hồ Chí Minh đưa Trương Tín (30 tuổi, ngụ Bình Tân) ra xét xử và tuyên án tử hình về tội Giết người. Bị cáo này đã sát hại mẹ, dì và bà ngoại vì "ngáo đá" rồi tưởng tượng mọi người là robot.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 2/5/2019, Tín lấy ma túy ra dùng rồi đi làm. Đến 22h cùng ngày, Tín về nhà gây ồn ào thì bị bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (mẹ của Tín) chửi mắng. Tín cãi nhau với bà Thủy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (dì ruột, sống cùng nhà với Tín) mắng.

Tức giận, Tín đập phá đồ đạc rồi mang ma túy ra dùng. Thấy tín đập đồ đạc, ông Trương Văn Hạnh (cha của Tín) đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo. 

Lúc này, Tín chạy xuống bếp lấy dao đi lên lầu 1 định mở cửa phòng bà Phụng thì bà Thúy ôm lại. Tín chém nhiều nhát vào người bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (dì ruột của Tín, đang đứng trước mặt Tín), làm bà Kiều chết tại chỗ. 

Tiếp đó, Tín dùng dao đâm bà Thúy khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi đâm bà Lê Thị Điểu  (bà ngoại Tín)  tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn đến công trường nơi hắn làm việc vứt dao rồi đi uống cà phê với bạn và bị bắt.


Hương Quỳnh