Xu hướng 'schoolcation' lên ngôi, khách sạn ưu ái phụ huynh có con nhỏ học tại gia vì COVID-19

23:53 | 20/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với việc nhiều trường học trên thế giới phải tạm đóng cửa và dạy trực tuyến vì COVID-19, các khách sạn đang chuyển sang bán gói du lịch đặc biệt – “schoolcation”.cho phụ huynh có con nhỏ học tại gia.
Theo CNBC, các gia đình đang có cơ hội trải nghiệm "vừa du lịch vừa học tập" nhờ sự xuất hiện của gói du lịch mới mẻ mang tên "schoolcation" từ các khách sạn lớn hậu đại dịch COVID-19. Schoolcation là mô hình vừa học vừa chơi dành cho các học viên "nhí" đang phải ở nhà học do các trường học tạm đóng cửa và dạy trực tuyến, với sự giúp đỡ từ gia sư, nhân viên công nghệ và các hoạt động vui vẻ sau giờ học ngay trong khuôn viên khách sạn sang trọng, hiện đại.
 
 
Xu hướng này đang được nhiều tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới triển khai như một phương pháp giải cứu thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng khỏi những ngày dài ảm đạm không có khách, lợi nhuận gần như về không và đối mặt với nguy cơ phá sản.
 

"Giải cứu" phụ huynh khỏi việc ngồi kèm máy tính


Khách sạn Kimpton đang nhắm vào một trong những công việc “bất đắc dĩ” mà các vị phụ huynh phải trải qua khi các trường học đã phải tạm thời đóng cửa và chuyển sang dạy trực tuyến vì dịch COVID-19 – làm "nhân viên công nghệ" không lương.
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19

Kathleen Reidenbach, giám đốc thương mại của khách sạn Kimpton nói: “Chúng tôi nghe được từ các cha mẹ rằng một trong những điều khó khăn nhất của việc học trực tuyến là giúp cho trẻ đăng nhập và ngồi học – đặc biệt là những người có con nhỏ khá hiếu động - khi mà đồng thời cũng phải làm công việc của họ. Mục đích của chúng tôi là để các vị phụ huynh có thể thư giãn khi du lịch cùng trẻ em và để chúng tôi giúp đỡ việc chuẩn bị học online cho các học sinh.”
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19

Chuỗi khách sạn này đã thuê các “nhân viên học trực tuyến” để giúp trẻ em với mọi vấn đề, từ việc đăng nhập Zoom cho tới in các tài liệu học tập. Những nhân viên này có thể được gọi hỗ trợ khi cần thiết hoặc thuê theo giờ đồng thời cũng chuẩn bị đồ ăn vặt, những vật dụng cần thiết khi học tập như bút, vở,… và bàn học cỡ nhỏ dành cho trẻ em.

Vô số các hoạt động ngoại khóa ngoài trời thú vị


Các du khách hạng sang có thể đăng ký cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi tham gia vào khóa học của Montage Academy, khai giảng vào ngày 8/9 vừa qua. Khóa học này là một dịch vụ của The Princeton Review gồm các “sảnh học tập” và gia sư toàn thời gian với hơn 180 môn học trên tutor.com.
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19

“Chúng tôi đã biến những phòng họp ở các khách sạn thành các sảnh học tập,” Jason Herthel, chủ tịch và giám đốc điều hành của Montage International cho hay. Các sảnh này có các nhân viên làm nhiệm vụ “chào đón học sinh, giám sát phòng học, trả lời các câu hỏi của học sinh đồng thời đảm bảo việc giãn cách xã hội, giúp đỡ học sinh với các vấn đề công nghệ cũng như đồng hành cùng các em trong những lúc di chuyển đi ăn trưa hoặc tham gia các hoạt động buổi chiều.”

Mỗi buổi chiều sẽ có một “hoạt động ngoại khóa”, những hoạt động này rất đa dạng tùy thuộc vào gói schoolcation của từng khách sạn – học sinh có thể làm đỗ gỗ, nấu ăn tới câu cá và học về thiên văn học.

Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19

Được biết, khóa học này đang được triển khai tại các trụ sở thuộc chuỗi khách sạn của Montage ở Park City (Utah), Laguna Beach (California), Bluffton (South Carolina) và Cabo San Lucas (Mexico).

Một trong những điểm khiến xu hướng schoolcation trở nên thịnh hành là sự đa dạng trong các khóa học phụ thuộc vào từng gói du lịch của các khách sạn. Những gia đình muốn trải nghiệm lịch sử thay vì chỉ học về nó có thể tham gia khóa học của Grandhotel tại đảo Mackinac. Khóa học này kết hợp việc học trực tuyến với các hoạt động xung quanh hòn đảo là mốc lịch sử quốc gia đáng nhớ.
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19

Phó chủ tịch điều hành Grand Hotel, ông Doug Dean nói rằng: “Khóa học này được tạo ra để các khách hàng lựa chọn Grand Hotel thành nơi "trú ngụ" trong thời điểm phải học tập và làm việc online. Chúng tôi tạo điều kiện cho các gia đình có thể đi chơi ở ngoài trời và khám phá xung quanh đảo Mackinac vào cuối ngày sau khi đã hoàn thành công việc và học tập.”
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19

Khách sạn được mở từ năm 1887 này tạo ra không gian học mới mẻ, sáng tạo cho trẻ từ một phòng họp 22,000 mét vuông. Không gian này có những vùng riêng biệt để đảm bảo việc cách ly xã hội ngăn ngừa COVID-19 lây lan và tất nhiên, luôn có các nhân viên túc trực để hỗ trợ các vấn đề về công nghệ.

Ông Dean cho hay, hiện đã có 13 gia đình tham gia vào khóa học: “Chúng tôi đang trong gia đoạn có rất ít người thuê phòng ở khách sạn hơn bao giờ hết, do đó chúng tôi mong muốn rằng các gia đình biết về lựa chọn này sẽ trở nên thoải mái hơn khi suy nghĩ về việc đi du lịch ngay cả trong thời điểm như hiện nay.” Grand Hotel tạo điều kiện cho trẻ em từ 17 tuổi trở xuống có thể tham gia khóa học miễn phí, bao gồm 2 bữa ăn, sân chơi golf cho trẻ em, thậm chí còn có ưu đãi giảm giá vé tới bảo tàng lân cận và các điểm du lịch gần khách sạn.

Đổi mới không gian học tập nhờ schoolcation

 
Không chỉ vậy, các khách sạn còn nghiên cứu rất kĩ thói quen học tập của trẻ, chẳng hạn những em cảm thấy khó khăn trong việc học trực tuyến có thể sẽ có nhiều động lực trong việc học hơn khi được tới 1 trong 4 công viên giải trí theo chủ đề Walt Disney World.

Chỉ với 50 USD/ngày, Four Seasons Resort Orlando ở Walt Disney World Resort đã tổ chức các buổi học ở các phòng nhỏ được giám sát cẩn thận. Các học sinh tham gia có thể lựa chọn 2 lịch trình học: học nửa ca từ 9h - 12h hay học cả ngày đến 15 giờ chiều bao gồm ăn trưa.
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19
Bên cạnh đó, Four Seasons Resort Punta Mita ở phía bắc Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico cũng đưa ra một khóa học đặc biệt với lực lượng nhân viên hỗ trợ suốt 24 giờ, người học cùng để giúp đỡ về việc học tập, bể bơi và cung cấp lều cabana đã được lắp đặt màn hình, wifi miễn phí, cổng sạc di chuyển được và đồ ăn vặt. Tham gia khóa "vừa học vừa chơi này", các học viên nhí cũng có thể học về lịch sử, văn hóa của Mexico qua các tác phẩm nghệ thuật, khóa học chủ để và các khóa học tiếng Tây Ban Nha ở khách sạn. 
 
Schoolcation cho phụ huynh có con học tại gia vì COVID-19
 
Thông thường, khi đăng ký cho trẻ tới các khóa schoolcation này, phụ huynh cũng có thể tham gia và tận hưởng không gian sang trọng, tiện nghi tại các khách sạn hạng sang, cao cấp. The St. Regis Punta Mita Resort tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh phải làm việc tại gia với “workcations” bao gồm máy tính trạm, phòng thư giãn cho phụ huynh và nhân viên giúp đỡ tận tình việc học cho các em đăng ký.
 
 
 
Tùng Linh