Xuất hiện đối thủ `nặng kí` của Tesla tới từ Trung Quốc

17:37 | 10/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty khởi nghiệp ô tô điện của Trung Quốc Nio đã giới thiệu chiếc sedan đầu tiên của mình vào hôm 9/1 với các tính năng công nghệ tự lái mà công ty này tự tin tuyên bố là vượt mặt cả Tesla.
Sedan et7 có giá bắt đầu từ 448.000 nhân dân tệ (khoảng 69.000 USD) với gói pin 70 kilowatt/giờ. Nếu khách hàng chọn thanh toán dịch vụ ắc quy dựa trên phí thuê bao hàng tháng là 980 nhân dân tệ, chiếc xe giảm còn 378.000 nhân dân tệ.
 
Người sáng lập kiêm chủ tịch Nio, William Li, tại sự kiện ra mắt ở Thành Đô, Trung Quốc cho biết, chiếc ô tô sẽ được giao đến khách hàng vào quý đầu tiên của năm 2022. Khách hàng được đặt hàng trước, bắt đầu từ ngày 9/1/2021.
 
Xuất hiện đối thủ William Li, người sáng lập kiêm chủ tịch của Nio, chia sẻ các tính năng của chiếc sedan et7 tại một sự kiện ra mắt ở Thành Đô, Trung Quốc, vào ngày 9 tháng 1 năm 2021
 
Chiếc sedan et7 của Nio có thể hoạt động với hệ thống lái xe tự lái mới của công ty có camera độ phân giải 8 megapixel - so với 1,2 megapixel của Tesla và chip xử lý Nvidia cung cấp sức mạnh xử lý mạnh hơn gấp 7 lần hệ thống xử lý tự lái hoàn toàn của Tesla, William Li tuyên bố.
 
William Li cho biết hệ thống lái xe tự động có giá 680 nhân dân tệ một tháng.
 
Theo trang web của Nio, Model Y do Tesla sản xuất tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao hàng vào đầu tháng 4 với mức giá 339.900 nhân dân tệ.
 
Chiếc sedan et7 của Nio có thể hoạt động trên quãng đường dài khoảng 1.000 km. Mẫu sedan mới của Nio cũng có mui bằng kính nhiều lớp, ghế sưởi ở cả hai hàng và 23 loa.
 
Trong khi các công ty sản xuất xe điện khác của Trung Quốc nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu sedan mới ra mắt gần đây của họ, thì Nio chỉ có dòng xe SUV trên thị trường. Nio đã giới thiệu một nguyên mẫu sedan tại Triển lãm ô tô Thượng Hải vào tháng 4 năm 2019, nhưng gặp khó khăn về tài chính vào cuối năm đó.
 
Xuất hiện đối thủ Chiếc sedan et7 của Nio có mái che bằng kính nhiều lớp, ghế sưởi ở cả hai hàng và 23 loa
 
Sau khi nhận được khoảng 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư và được nhà nước hậu thuẫn vào đầu năm 2020, cổ phiếu niêm yết tại New York của Nio bắt đầu phục hồi và kết thúc năm tăng hơn 1.000%. Công ty khởi nghiệp này dự kiến ​​sẽ thâm nhập thị trường châu Âu ngay từ nửa cuối năm nay.
 
Vào năm 2020, Nio cho biết lượng xe bán ra của hãng đã tăng hơn gấp đôi so với một năm 2019 lên 43.728 xe.
 
Điều đó đã khiến nhà sản xuất ô tô này trở thành nhà sản xuất ô tô có thành tích tốt nhất trong số các công ty khởi nghiệp ô tô điện ở Trung Quốc.
 
Nhưng số lượng xe điện được Nio bán ra vẫn ít hơn BYD, một công ty sản xuất xe điện khác của Trung Quốc được hậu thuẫn bởi tỷ phú Mỹ Warren Buffett và Elon Musk của Tesla.
 
H.A (Theo CNBC)