Xuất khẩu thuỷ sản đạt 1,3 tỷ USD, tăng 23% nhưng vẫn còn mối lo thẻ vàng

Trang Mai 08:37 | 07/03/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dù những tín hiệu tích cực trong 2 tháng đầu năm đã mang lại bức tranh lạc quan cho ngành thuỷ sản, thế nhưng rào cản thương mại do thẻ vàng IUU, gây trở ngại cho việc xuất khẩu sang thị trường EU vẫn là mối lo của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), ngành thuỷ sản tháng 1 ghi nhận bước nhảy vọt ấn tượng với mức tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023, một phần nhờ vào nhu cầu cao từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản trong tháng 2 đã chịu một sự suy giảm nhẹ, giảm 8% so với tháng 2 năm 2023, với doanh thu ước tính đạt 564 triệu USD. Sự sụt giảm này có thể được giải thích một phần do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hoạt động thương mại thường chậm lại. Nhưng nhìn chung, bức tranh thuỷ sản 2 tháng đầu năm vẫn mang âm hưởng tích cựcvới kim ngạch 1,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

 

Các phân khúc sản phẩm cho thấy sự tăng trưởng đa dạng trong ngành. Xuất khẩu tôm và cá ngừ đều tăng ấn tượng với mức 37%, trong khi cá tra và các loại cá khác cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 15% và 8%. Điều này chứng tỏ sự đa dạng và khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp tích cực tìm kiếm thị trường 

Tín hiệu khả quan từ thị trường Trung Quốc, cùng với sự hồi phục nhu cầu tại các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Canada và Australia, đã góp phần vào sự tăng trưởng. Cạnh tranh với Ecuador, quốc gia đang đối mặt với các thách thức như cảnh báo về chất sulfit trong tôm và tăng chi phí vận tải, Việt Nam đã tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần.

Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với một số thách thức như giá cả biến động, vấn đề dư cung và tồn kho, cũng như các rào cản thương mại do thẻ vàng IUU, gây trở ngại cho việc xuất khẩu sang thị trường EU. Để đối phó với những thách thức này, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hội chợ thủy sản quốc tế, như tại Boston, Mỹ và Barcelona, Tây Ban Nha, nhằm tìm kiếm cơ hội mới và mở rộng thị trường.

Vasep nhận định, xuất khẩu thủy sản năm 2024 sẽ khả quan, nhất là nửa cuối năm, đạt kim ngạch 9,5 - 10 tỷ USD (năm 2023 đạt hơn 9,2 tỷ USD). Trong đó, ngành tôm hướng tới mục tiêu thu về 4 tỷ USD, xuất khẩu cá tra đạt khoảng 1,9 tỷ USD, các mặt hàng hải sản khác đạt 3,6 - 3,8 tỷ USD.

Tại các doanh nghiệp trên sàn, trong 2 tháng đầu năm 2024, CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) đã vẽ nên một bức tranh tài chính rực rỡ với doanh thu đạt mức kỷ lục 921 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc 102% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sự bùng nổ này không chỉ ghi nhận tại thị trường trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên các đấu trường xuất khẩu.

Cụ thể, tại Trung Quốc, doanh thu của công ty đã tăng vọt lên 117 tỷ đồng, một bước nhảy lên tới 259%, phản ánh nhu cầu lớn đối với sản phẩm chất lượng cao. Với Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực, Vĩnh Hoàn cũng thu về 185 tỷ đồng, tăng 59%, trong khi ở châu Âu, doanh thu lên tới 154 tỷ đồng, tăng 33%.

Đặc biệt, tại thị trường nội địa, công ty đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội với mức tăng trưởng 137%, đạt doanh thu 325 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp cũng đã quan tâm và chú trọng đến thị trường nội địa, đồng thời phản ánh nhu cầu tiêu dùng lớn tại Việt Nam. 

Ngành tôm cũng phát đi tín hiệu tích cực khiến doanh thu 2 tháng đầu năm 2024 của Sao Ta (mã: FMC) tăng trưởng gần 7%, đạt gần 31 triệu USD. Doanh nghiệp này cho biếtsẽ tiếp tục tăng cường phát triển thị trường Nhật Bản; duy trì các thị trường đang có; đồng thời chú trọng tìm hiểu từng bước thâm nhập thị trường Trung Quốc, trên nền tảng phát huy thế mạnh của mình.