363 triệu tấn hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam trong 6 tháng, cao nhất từ trước đến nay

09:53 | 19/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Hàng hải Việt Nam vừa công bố những số liệu thống kê mới nhất về sản lượng hàng hóa qua các cảng biển trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng hàng hóa lưu thông qua các cảng biển của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, như đã tăng trong các năm trước đó. 

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua qua các cảng biển từ đầu năm đến tháng 6 đạt khoảng 363 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.  

Trong đó, hàng xuất đạt xấp xỉ 93 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu khoảng 114 triệu tấn, tăng 3%. Hàng nội địa, đạt hơn 155 triệu tấn, tăng 7% so với thời điểm năm 2020. Hàng quá cảnh bốc dỡ đạt khoảng 1,052 triệu tấn. 

363 triệu tấn hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam trong 6 tháng, cao nhất từ trước đến nay - ảnh 1

Dịch bệnh đã không kìm được đà tăng trưởng của lượng hàng hóa qua các cảng biển

Hàng container vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh, với sản lượng đạt hơn 12,4 triệu TEUs, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Cả ba loại hàng xuất và nhập khẩu vào nội địa container đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh. 

Cụ thể, hàng xuất khẩu trong container tăng 17%, ở mức gần 4 triệu TEUs, hàng container nhập khẩu ước đạt 4,1 triệu TEUs, tăng khoảng 26%, và hàng container nội địa tăng 24%, đạt 4,3 triệu TEUs. 

Trong những tháng đầu năm, Mỹ Tho là tỉnh ghi nhận số lượng hàng hóa container lưu thông qua lại tăng ấn tượng nhất, ở mức 74% so với năm ngoái, tiếp theo là các địa phương như: khu vực An Giang tăng 50%; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 17%; khu vực Vũng Tàu tăng 38%.

Ngược lại, cũng có một số tỉnh, thành chứng kiến sự giảm sút như: Khu vực Quảng Ninh giảm mạnh 97%; khu vực Thanh Hóa giảm 60% và khu vực Cần Thơ hay Bình Thuận có lượng hàng container thấp hơn 10% so với cùng kỳ. 

Trong 5 tháng đầu năm, các cảng biển thuộc các địa phương có hoạt động xuất nhập khẩu chủ lực của cả nước vẫn chiếm nhiều khối lượng hàng hóa thông quan nhiều nhất, bao gồm: Tp. Hồ Chí Minh đạt 73,13 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 48,28 triệu tấn, Hải Phòng đạt 39,15 triệu tấn và Quảng Ninh đạt 39 triệu tấn.

Về lượng tàu biển, trong nửa đầu năm 2021, các cảng biển Việt Nam đã đón hơn 195.300 lượt tàu thông qua. Trong đó, hơn 24.700 lượt tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, tăng trưởng 11% và trên 26.300 lượt tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam. Nhờ sự lưu thông nhiều hơn của các loại tàu mà sản lượng hàng hóa chuyên chở bằng tàu biển qua cảng Việt Nam cũng đạt 209 triệu tấn, tăng t9% so với cùng thời điểm năm 2020. 

Trái ngược với sự nhộn nhịp của tàu biển thì số lượt phương tiện thủy nội địa thông qua cảng biển lại giảm 5% so với cùng kỳ năm 2020 với hơn 144.200 lượt. Tuy nhiên, mặt khác số lượng hàng hóa vẫn đạt tăng trưởng 4%, ghi nhận ở mức hơn 93,3 triệu tấn. 

H.S

Xem thêm: Hàng hóa thông qua cảng biển đạt 172.447.000 tấn trong quý I/2021