Biến chủng mới SARS-CoV-2 lây lan ngày càng mạnh buộc Anh phải phong tỏa toàn quốc

10:07 | 05/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 4/1, Thủ tướng Anh đã quyết định tái áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc để ngăn ngừa sự lây lan của biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Dự kiến, lệnh phong tỏa được duy trì ít nhất là tới giữa tháng 2.
Theo phóng viên TTXVN tại London, trong bài phát biểu trên sóng truyền hình vào tối ngày 4/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố xứ England - chiếm phần lớn dân số của Vương quốc Anh sẽ bắt đầu bước vào đợt phong tỏa 6 tuần với cấp độ cao nhất kể từ tháng 3/2020.
 
Anh tái phong tỏa toàn quốc do virus SARS-CoV-2
Ảnh: THX
 
Cũng trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh việc toàn bộ người dân đã cùng nhau nỗ lực trong cuộc chiến ngăn chặn và chống lại COVID-19. Tuy nhiên, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mới phát hiện ở Anh trong thời gian gần đây đã khiến mức độ lây nhiễm tăng chóng mặt, dẫn đến quyết định phong tỏa ở mức độ cao nhất như hôm nay. 
 
Cụ thể, kể từ tối 4/1, tất cả người dân đều phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài 1 lần/ngày để tập thể dục ngoài trời hay mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Bên cạnh đó, trường tiểu học và trung học đều đóng cửa; các chuyến bay nước ngoài chỉ giới hạn cho những người có lý do về pháp lý.
 
Các sân vận động ngoài trời theo đó cũng phải đóng cửa nhưng ngoại trừ nhà trẻ, thể thao đỉnh cao và nơi thờ tự. 
 
Anh tái phong tỏa toàn quốc do virus SARS-CoV-2
Thủ tướng Anh
 
Dự kiến, lệnh phong tỏa duy trì tới ít nhất là giữa tháng 2/2021. Sau tuyên bố của Thủ tướng Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland cũng đã tiến hành phong tỏa. 

Thủ tướng Johnson cảnh báo, hệ thống y tế Anh (NHS) đang đứng trước nguy cơ bị quá tải. Chỉ riêng trong ngày 4/1, số ca nhập viện do COVID-19 là 26.626 người, tăng 30% so với 1 tuần trước, cao hơn 40% khi so sánh với đỉnh dịch hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020. Trong gần một tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 50.000 ca/ngày.
 

 

Tiểu Long