Ca mắc COVID-19 ở Hà Giang có tiếp xúc gần 2 nữ nhân viên karaoke

21:48 | 05/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 5-2, tỉnh Hà Giang đã họp khẩn sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trở về từ ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có tiếp xúc gần 2 nữ nhân viên quán karaoke.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang, chiều 5-2, địa phương này ghi nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19 (BN 1976 theo công bố của Bộ Y tế) về từ ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
 
Trường hợp nhiễm là anh V.T.D. (22 tuổi, ở thôn Na Hu, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, làm nghề lái xe ôm ở huyện Cẩm Giàng) trở về địa phương trên tuyến xe Nam Định - Hà Giang trong đêm 29-1.
 
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vũ Thị Hòa, phó chủ tịch UBND huyện Xí Mần, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin anh D. là F1 của 2 ca bệnh 1871 và 1872 (tiếp viên quán karaoke Tre Vàng, ở huyện Cẩm Giàng), huyện Xín Mần đã yêu cầu công dân V.T.D. khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.
 
BN COVID-19 ở Hà Giang tiếp xúc gần 2 nữ nhân viên karaoke
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp khẩn chiều 5-2 - Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG 
 
"Qua khai báo, anh D. làm nghề lái xe ôm ở huyện Cẩm Giàng, có tiếp xúc gần với hai nhân viên quán karaoke Tre Vàng, ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng. Chúng tôi cũng tạm thời 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' địa bàn xã Tả Nhìu và đang chờ quyết định chính thức của tỉnh để cách ly y tế toàn xã" - bà Hòa nói.
 
Theo bà Hòa, đến chiều tối nay huyện Xí Mần đã rà soát được 68 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với anh D. và đang đưa đi cách ly tập trung.
 
Hiện tỉnh và huyện đang rà soát thêm các trường hợp F1 bởi anh D. còn di chuyển từ Hải Dương về đến Hà Giang trên xe khách Bằng Phấn đêm 29-1; các hành khách đi cùng anh D. vào sáng ngày 30-1 trên xe khách mang BKS 23B-00212 của nhà xe Thắng Linh tuyến Hà Giang - Xí Mần, từ ngã ba Tân Quang (huyện Bắc Quang) về thị trấn Cốc Pài (huyện Xí Mần).
 
Bởi ngoài anh D., trên chuyến xe này còn 2 người khác cũng là F1 của 2 ca bệnh 1871 và 1872.
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm chống dịch cao nhất.
 
"Đề nghị các lực lượng thực hiện các biện pháp cấp bách trên diện rộng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp F1.
 
Khẩn trương truy vết các trường hợp F2, F3 và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết. Khoanh vùng các địa điểm mà công dân V.T.D đến để thực hiện các biện pháp cách ly, phun khử khuẩn" - ông Sơn nói.
 
Theo Tuổi Trẻ Online