Các nhà kinh tế nâng dự báo lạm phát ở Eurozone

Lê Minh 07:18 | 23/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo một khảo sát đối với các nhà kinh tế do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 22/7, lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ ở mức trên 2% trong tương lai gần.

Đối với các năm 2022, 2023 và 2024, các nhà kinh tế nâng dự báo lạm phát lên các mức tương ứng 7,3%, 3,6% và 2,1%.

Con số dự báo mới đối với năm 2022 tăng 1,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng Tư. Với năm 2023 và 2024, các dự báo mới tăng tương ứng 1,2 điểm và 0,2 điểm.

Lạm phát ở Eurozone ở mức 8,6% trong tháng Sáu, ngưỡng cao kỷ lục và vượt mục tiêu 2% của ECB. Theo ECB, việc nâng dự báo chủ yếu do giá năng lượng và thực phẩm tăng.

Dự báo mới đã được ECB xem xét tại cuộc họp vào ngày 21/7, khi các nhà hoạch định chính sách đã quyết định tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2011, kết thúc thời kỳ lãi suất âm ở Eurozone.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát cũng hạ dự báo tăng trưởng cho giai đoạn từ giữa năm 2022 tới năm 2023.