Lạm phát rời đỉnh, Ngân hàng trung ương Nga hạ lãi suất lần thứ 5 liên tiếp

Phương Lê (theo CNBC) 10:05 | 24/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Nga nói rằng việc điều chỉnh lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tình hình lạm phát.

Ngày 22/7, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã hạ lãi suất 1,5% trong bối cảnh lạm phát đang có dấu hiệu suy giảm, tình trạng mất giá của đồng ruble được cải thiện. Cụ thể, lãi suất được cắt giảm từ 9,5% xuống 8%, cao hơn dự báo hạ 0,5% trước đó của nhóm chuyên gia do Reuters khảo sát. 

Đây là lần thứ năm CBR giảm lãi suất trong năm nay sau khi tăng mạnh lãi suất điều hành từ 9,5% lên 20% hồi cuối tháng 2, thời điểm ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Tháng 6, lạm phát tại Nga tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1,2% so với tháng 5. Theo dự báo mới được công bố trong ngày 15/7, lạm phát tháng 7 của Nga ước tính tăng 15,5%.

Ngân hàng trung ương Nga có thể tiếp tục tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong năm 2022 khi lạm phát được dự báo sẽ xuống ngưỡng 12-15% trong năm nay trước khi hạ còn 5-7% trong năm 2023 và đạt mức mục tiêu 4% trong năm 2024.

CBR cho biết quyết định điều chỉnh lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào tình hình lạm phát và phù hợp với quá trình chuyển đổi nền kinh tế nhằm thích ứng với các lệnh trừng phạt của phương Tây.