Những khó khăn, thách thức đối với thị trường bất động sản (BĐS) trong năm 2022 có thể kéo dài sang năm 2023, cho đến khi các vướng mắc về hành lang pháp lý, “điểm nghẽn” vốn và nguồn cung các dự án được khơi thông.
Thị trường chứng khoán vẫn đang trong trạng thái giằng co; dòng tiền yếu khiến mọi giao dịch trở nên mờ nhạt. So với hồi đầu năm, VN-Index đã giảm gần 37%, thị giá nhiều cổ phiếu "lao dốc" tới 70-80% từ mức đỉnh.
Ngay từ phiên giao dịch sáng, thị trường đã được bao phủ bởi sắc xanh “mát mắt” với 317 mã cổ phiếu (cp) tăng so với chỉ 102 mã giảm. Đà tăng tiếp tục ở phiên chiều với 151 mã tăng trần, 524 mã tăng giá và chỉ 57 mã giảm sàn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn sinh thái Cao Xá, huyện Lâm Thao, với tổng mức đầu tư 5.622 tỷ đồng.
Dự án khu đô thị Bàu Giang có diện tích 495.932m2, với tổng vốn đầu tư 3.318 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại địa bàn các phường Chánh Lộ, Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) và xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa).
Thị trường khan hiếm nguồn cung mới trong khi nhu cầu sống ở trung tâm vẫn rất lớn đã giúp căn hộ tại khu vực nội đô duy trì sức nóng, hấp dẫn người mua tìm kiếm dự án có phương án thanh toán hấp dẫn.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu truy thu toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính còn nợ đọng, thu hồi toàn bộ các địa điểm nhà, đất bị chiếm dụng, cho thuê trái phép.
Theo GS. Đặng Hùng Võ, không thể đem ngân sách ra để giải cứu cho dự án này hay dự án kia, nên quan niệm rằng không phải là giải cứu các dự án bất động sản mà là giải cứu thị trường tài chính, thị trường tiền tệ bởi đây là hai thị trường rất nhạy cảm đối với khủng hoảng kinh tế.
Phát đi khuyến cáo về việc giao dịch các website, app giao dịch chứng khoán trên không gian mạng chưa được cấp phép hoạt động; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.