Đồng Nai: phát hiện gần 2.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

13:36 | 09/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bất ngờ kiểm tra 1 cửa hàng kinh doanh bánh trung thu tại phường Hố Nai và phát hiện gần 2.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc.
Khoảng 16h chiều 7/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp cùng Chi Cục Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh bánh trung thu Hati bobo tại địa chỉ khu phố 8, phường Hố Nai, TP Biên Hoà.
 
Đồng Nai bắt giữ 2.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc
        Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ gần 2.000 bánh không rõ nguồn gốc. 
 
Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện cửa hàng đang kinh doanh nhiều bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang chứa 40 thùng bánh trung thu (tổng cộng 1.920 bánh). Trên các bao bì sản phẩm này đều in chữ Trung Quốc, đang được chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
 
Trong đó có 20 thùng không có nhãn mác tiếng Việt. Riêng 20 thùng còn lại có dán nhãn tiếng Việt, ghi nhập khẩu bởi Công ty TNHH MTV XNK Hà Sơn (đường Điện Biên Phủ, Tổ 24A, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và công ty TNHH MTV XNK và TM Phú Bình (địa chỉ tại 002, đường Phú Bình, phường Kim Tâm, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), mang nhãn hiệu Aidebao và Bánh Bông lan Nhiên Lợi.
 
Được biết, cửa hàng kinh doanh bánh trung thu Hati bobo do bà Đỗ Phạm Bích Thuỷ làm chủ. Làm việc với lực lượng chức năng, bà Thuỷ thừa nhận toàn bộ số bánh trung thu trên đều có nguồn gốc Trung Quốc và đều cùng 1 loại. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thuỷ cũng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm số bánh trung thu trên. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số sản phẩm trên để phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Dịp Tết Trung thu cận kề, nhiều chủ hàng đã bán các sản phẩm bánh trung thu nhập lậu để kiếm lời. Trước đó vào ngày 8/8 Lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ lô hàng chứa lượng lớn bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ tại Hà Nội. 
 
Đồng Nai bắt giữ 2.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc
 Bánh trung thu chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc với giá thành rẻ "giật mình".
 
Sau nhiều ngày mật phục, khi lô hàng vừa chuyển về trong đêm, các cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 24, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ lô hàng bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ lô hàng hơn 10.000 sản phẩm bánh trung thu. Theo khai nhận của chủ cơ sở này, toàn bộ lô hàng vi phạm tương đương hơn 10.000 sản phẩm gồm các loại bánh như bánh trứng, bánh nướng, bánh dẻo.
 
Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. cũng như hạn sử dụng. Theo khai nhận, mỗi chiếc bánh nhập về có giá từ 2.000 - 3.000 đồng. Nhưng không có cơ quan nào kiểm tra, giám sát về chất lượng của lô hàng này. Chủ hàng cho biết, đây là chuyến hàng thứ 3 trong vòng nửa tháng trở lại đây. Hàng sau khi nhập về sẽ được rao bán công khai trên mạng xã hội với những lời quảng cáo hấp dẫn để kiếm lời.
 
Theo cơ quan chức năng, với những trường hợp buôn bán, kinh doanh thực phẩm nhập lậu chỉ có thể xử phạt hành chính nhưng mức phạt như thế nào còn tùy thuộc vào giá trị của lô hàng. Trong vụ việc trên, giá trị của mỗi chiếc bánh trung thu là rất rẻ nên chắc chắn mức xử phạt theo quy định sẽ không đủ sức răn đe.
Nguyễn Dung