Thay vì lựa chọn chiến lược “Không COVID-19”, nhiều quốc gia trên thế giới đã lựa chọn sống chung với COVID, mở cửa lại nền kinh tế. Đã có nhiều nước thành công, và chúng ta nhìn thấy ở họ nhiều bài học để áp dụng.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) chia quá trình phục hồi kinh tế thành 3 giai đoạn. Người lao động được hoạt động dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng Covid -19 với những điều kiện nhất định.
Theo luật sư Hà Huy Phong, Chính phủ cần vận dụng linh hoạt chính sách tài khóa để miễn, giảm, giãn các nghĩa vụ cho doanh nghiệp với Nhà nước, như tiền sử dụng đất, thuế, bảo hiểm xã hội… giúp doanh nghiệp có nguồn lực tái đầu tư vào sản xuất và trang trải chế độ cho người lao động.
Dịch bệnh kéo dài đã khiến nhiều doanh nghiệp phải lao đao, không ít đơn vị đang đứng bên bờ vực phá sản. Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực thực hiện song hành “mục tiêu kép” cả về chống dịch và ổn định sản xuất để “sống khỏe” trong đại dịch.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, nếu con người cần vaccine để vượt qua đại dịch thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần một giải pháp tương tự, để trở lại hoạt động trong bình thường xanh.
Dịch COVID-19 đã đem lại những hệ lụy vô cùng xấu đối với ngành du lịch. Đặc biệt là nguồn nhân lực của ngành đang bị "chảy máu" trầm trọng. Để đội ngũ này có thể lao động trở lại sau khi kết thúc dịch rất cần những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.
Chuyên gia Vũ Vinh Phú khẳng định, chắc chắn chúng ta sẽ không thể mãi giãn cách xã hội như hiện nay được mà phải giảm dần giãn cách để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh.