Giá heo hơi neo thấp, mảng chuối 'gồng gánh' doanh thu cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

Lạc Lạc 16:01 | 19/06/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng với doanh thu 3.015 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,7 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng 5, HAGL ghi nhận kết quả đã có phần khả quan hơn tháng trước với 626 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 11% so với tháng 4, tương đương tăng 63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 2 lần so với tháng 4, lên 63 tỷ đồng. Dù vậy, đây vẫn là tháng thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp mất chuỗi lãi trăm tỷ. 

HAGL cho biết, giá heo hơi tháng 5 đã tăng nhẹ so với tháng 4, nhưng vẫn chỉ dao động quanh vùng giá thấp nên doanh thu tháng 5 vẫn chủ yếu đến từ chuối. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất trong tháng vẫn chưa khả quan. 

Trong cơ cấu doanh thu, mảng cây ăn trái đóng góp lớn nhất với 246 tỷ đồng, chăn nuôi đóng góp 136 tỷ đồng và mảng phụ trợ 244 tỷ đồng. Tính trung bình, bầu Đức bán heo thu 4,4 tỷ đồng/ngày, bán chuối thu gần 7,9 tỷ đồng/ngày.

 

So với tháng trước, doanh thu từ chăn nuôi giảm 22%, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ heo thịt của doanh nghiệp đã giảm từ 35.133 con trong tháng 4 xuống 26.062 con trong tháng này. Tuy nhiên, giá heo tăng nhẹ đã phần nào bù đắp cho sự giảm sút này. 

Trong vòng gần 2 tháng gần đây, giá heo hơi của nước ta đã có sự phục hồi và tăng mạnh trở lại. Dữ liệu từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cho thấy, giá heo hơi tại miền Bắc kể từ giữa tháng 4 đến nay đã ghi nhận mức tăng tốt nhất với 21%.

Tiếp theo sau đó là miền Nam với mức tăng 18,18% và miền Trung - Tây Nguyên với mức tăng 17,3%. Trong khoảng thời gian đầu tháng 6, giá thịt heo hơi nhìn chung đang biến động sát ngưỡng 60.000 VND/kg. Đây được xem là vùng giá mà các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu có lãi.

Báo cáo ngày 15/6 của Anova Feed ghi nhận, giá heo hơi đã và đang tăng thêm tại nhiều tỉnh. Điển hình tại Thái Bình lập đỉnh mới với 63.000VND/kg, ở tỉnh Nghệ An hôm nay tăng 3.000VND/kg, đạt mốc 61.000VND/kg. Miền Bắc- Trung có đà tăng mạnh hơn so với miền Nam- giữ mức giá khá ổn định trong tầm 59.000VND/kg.

Doanh thu cây ăn trái tháng này ghi nhận giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với tháng 4, riêng sản lượng chuối xuất khẩu giảm từ 15.151 tấn trong tháng 4 xuống 14.968 tấn trong tháng, chuối dùng cho thức ăn gia súc cũng giảm từ 2.556 tấn xuống 2.371 tấn.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh thu HAGL đạt 3.015 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 421,7 tỷ đồng. Năm 2023, HAGL đặt ra kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 5 tháng, HAGL đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu doanh thu và 37% lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trong một diễn biến khác, HAGL vừa công bố nghị quyết thông qua kết quả rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của HAGL và CTCP Lê Me, thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và lãi phải thu của Lê Me thành vốn góp cổ phần.

Theo đó, sau khi Lê Me hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ, công ty này sẽ trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu là 87,74%. HĐQT HAGL uỷ quyền cho ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan để hoàn tất giao dịch nêu trên.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, khi được cổ đông hỏi về tài sản của Lê Me, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết: "Lê Me sở hữu 1 công ty có dự án ở Campuchia, có 5.000 ha đất, trong đó diện tích đã trông là 3.000 ha gồm xoài và chuối, từ năm 2022 sẽ cho doanh thu và lợi nhuận. Lê Me đang nợ HAGL nên sẽ xem xét hợp nhất công ty này về vào năm 2022".