Giá khí đốt ở Mỹ vọt lên mức cao nhất 13 năm, cổ phiếu khí đốt tăng trần

Diên Vỹ 08:33 | 19/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 năm tại phiên 18/4 khi chiến sự Nga - Ukraine có nguy cơ đưa thế giới bước vào một cuộc khủng hoảng năng lượng.

Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Mỹ có thời điểm tăng vọt 10% tại phiên 18/4 lên mức 8,05 USD/ 1 triệu BTU (đơn vị nhiệt của Anh), mức cao nhất kể từ tháng 9/2008 đến nay.

Mặc dù vào cuối giờ giao dịch, mức giá giảm về 7,82 USD, kết thúc ngày với mức tăng 7,12% nhưng đây vẫn là mức tăng đáng kể phản ánh lo ngại của thị trường về nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Cho đến thời điểm hiện tại, giá khí đốt tự nhiên đã tăng 5 tuần liên tiếp. 

Mỹ hiện đang bơm một lượng kỷ lục khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến châu Âu khi các quốc gia này áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt với Nga, điều này cũng góp phần đưa giá khí đốt tại Mỹ tăng lên.

Ông David Givens, chuyên gia năng lượng khu vực Bắc Mỹ tại Argus Media nhận định: “Tác động của xung đột Nga - Ukraine có thể còn gây nhiều hệ lụy với thị trường khí đốt tự nhiên tại Bắc Mỹ”.

Trong khi đó, các chuyên gia từ EBW Analytics cho rằng sự thay đổi thời tiết của khu vực do mùa xuân lạnh hơn thường thấy đã khiến thị trường khí đốt của Mỹ chịu sức ép lớn. 

Từ đầu năm đến nay, giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ đã tăng tới 108%, gây áp lực lên lạm phát vốn đã lên tới 8,5%, mức cao nhất trong 4 thập kỷ vào tháng 3. Mặc dù vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn châu Âu, nơi hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên đã chứng kiến sự tăng giá kỷ lục khi EU tìm cách cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. 

Theo ông Campbell Faulkner, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc phân tích dữ liệu của OTC Global Holdings, trong bối cảnh giá khí đốt tăng vọt, các nhà sản xuất đã giữ sản lượng ở mức kiểm soát và lượng khí đốt dự trữ tồn kho hiện đã thấp hơn khoảng 17% so với mức bình quân 5 năm gần nhất. 

Ở một kịch bản lạc quan, các nhà nghiên cứu từ Citigroup chỉ nâng nhẹ giá khí đốt tự nhiên giao ngay trên sàn Henry Hub 0,4 USD lên mức 4,6 USD/ triệu BTU, tức thấp hơn đáng kể so với mức giá kỷ lục hiện tại của hợp đồng tương lai khí đốt.

Lý giải về kịch bản này, Citi cho hay: “Sự kết hợp nhiều yếu tố có thể đang làm tăng nhu cầu trong khi sản xuất vẫn ì ạch, nhưng thị trường có thể đang “làm quá” tác động của diễn biến quốc tế với đà tăng giá quá mức”.

Hôm 18/4, cổ phiếu các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên bao gồm EQT Corp. , Range Resources và Coterra Energy niêm yết trên sàn New York đã đạt mức cao nhất trong 1 năm với mức tăng từ 4-7% trong phiên giao dịch.