Góc giải trí: Những câu nói bất hủ của CEO tập đoàn có vốn 525.000 tỷ đồng

11:58 | 15/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 14/6, CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh của "tập đoàn có vốn 525.000 tỷ đồng" mới thành lập đã livestream để - theo giải thích - là giải đáp những tò mò của dư luận về "siêu doanh nghiệp" của mình

Được biết, hầu hết người xem đều phải "sốc" trước độ siêu "nổ" và nhận xét người này có khả năng bị "ngáo đá". 

Tạp chí Doanh nhân Việt Nam điểm lại loạt phát ngôn gây choáng của CEO này trong buổi lên sóng trực tiếp tại kênh Youtube cá nhân sáng nay. 

CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh mở đầu bằng một mục tiêu kinh doanh hoành tráng: Dự kiến doanh thu sẽ đạt tầm 10.000 tỷ  từ tháng 7 đến tháng 12 và sẽ "lấn sân" sang các thị trường Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc ngay từ tháng 6. 

Theo đó, ông Quốc Anh khẳng định sẽ "phải mang về (doanh thu) 1 tỷ USD" ngay trong năm 2022. CEO này còn tự khẳng định rằng doanh nghiệp của mình không phải là startup, "tốc độ chúng tôi đi gấp 500 lần startup, doanh thu năm sau 1 tỷ USD với tôi là không lớn, chỉ xấp xỉ 25.000 tỷ đồng thôi" - ông Quốc Anh tuyên bố

Đến giai đoạn 2023-2025 đặt mục tiêu mang về doanh thu gấp...30 lần năm 2022, khoảng 30 tỷ USD - đây là mục tiêu của ông Quốc Anh trong vài năm hoạt động sắp tới.  

Góc giải trí: Những câu nói bất hủ của CEO tập đoàn có vốn 525.000 tỷ đồng - ảnh 1

Tưởng CEO công ty "khủng" phải ở biệt thự nghìn tỷ, chứ tại sao "backgound" căn phòng lại giản dị như vậy?

Hưng phấn tăng cao, CEO Quốc Anh khẳng định sẽ tự tin mang về 50 tỷ USD, và xây dựng một "trung tâm tài chính và nhân bản tự động tại Việt Nam". Ông Quốc Anh khẳng định bằng mồm, rằng "nếu thuận lợi sẽ xây 17 cái toà nhà đại diện cho 17 công ty" cùng số vốn đầu tư khoảng 30 tỷ USD. 

Về kế hoạch siêu tăng trưởng cho "siêu doanh nghiệp" của mình, trên vị Tổng giám đốc này khẳng định GAB Group - tên công ty của mình có chiến lược đi trước nhiều doanh nghiệp trong nước. 

CEO Quốc Anh "chém" rằng dù mới thành lập được 1 tháng nhưng GAB đã có 100 sản phẩm đầu tay, dự định sẽ có 1.000 sản phẩm đến cuối năm 2021. Về chi phí vận hành, người đứng đầu GAB Group khẳng định gây choáng, rằng "có 10.000 nhân viên thì 1 tháng cũng không vượt quá 200 triệu đồng"? 

Thậm chí, ông Quốc Anh khẳng định, sự khác biệt "siêu doanh nghiệp" của mình so với các doanh nghiệp bình thường ở điểm đã có một công ty con tên là Kaizen, nó sẽ giúp cho tập đoàn nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng nào phải phù hợp nhu cầu của khách hàng. GAB Group dự định sẽ tung ra 100.000 sản phẩm trong 3 năm, gấp 10 lần so với thời điểm cuối năm 2021. 

Ông Quốc Anh khẳng định, với tất cả những kế hoạch tham vọng đó, việc đăng ký số vốn điều lệ lên tới 21,7 tỷ USD (tương đương 525.000 tỷ đồng) là "có cơ sở chứ không hề tâng bốc hay PR bản thân". Và sự sự "có cơ sở" ấy là "bí quyết riêng" của tập đoàn, ăn đứt các công ty truyền thống ở nhiều mặt. 

Bên cạnh đó, CEO Quốc Anh khẳng định một câu khiến tất cả phải ngã ngửa: "Tôi chẳng có tiền chẳng có gì hết nhưng tôi có chất xám". 

Cuối cùng, ông Quốc Anh cũng không quên PR cho một website của công ty đang được hoàn thiện 90%. 

Góc giải trí: Những câu nói bất hủ của CEO tập đoàn có vốn 525.000 tỷ đồng - ảnh 2

Truy cập vào trang web này, ngoài lời giới thiệu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi thì vị CEO cùng "đối tác" của doanh nghiệp 500.000 tỷ cũng không quên hiển thị số tài khoản như lời mời gọi đầu tư nhằm đạt được mốc đăng ký vốn điều lệ. 

H.S 

Xem thêm: Ngân hàng nhà nước đồng ý cho ACB tăng thêm 5.404 tỷ đồng vốn điều lệ