HAGL trả tiếp 85 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu cho BIDV

Đông Bắc 15:55 | 17/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa thông báo đã thanh toán số tiền gốc 84,5 tỷ đồng cho lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26.

 

Theo HAGL, lô trái phiếu này có giá trị 6.596 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2016 với kỳ hạn 10 năm, trái chủ là Ngân hàng BIDV.

Nguồn trả nợ được lấy từ khoản thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HoSE: HNG). Trong quý I năm nay, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục thực hiện đợt thanh toán tiếp theo.

Trước đó, HAGL đã trả 200 tỷ đồng nợ gốc cho mã trái phiếu HAGLBOND16.26 vào cuối tháng 11/2023. Đây là cũng khoản tiền công ty thu nợ của HAGL Agrico .

 

 HAGL tiếp tục trả gần 85 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu cho Ngân hàng BIDV. Ảnh HAG.

Tại thời điểm 30/12/2023, số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế đối với lô trái phiếu nói trên là 3.023 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL còn chậm trả gốc với số tiền 1.458 tỷ đồng tại ngày 30/12 năm ngoái. Tổng cả gốc và lãi trái phiếu công ty chậm trả lên đến 4.481 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, việc thanh toán trễ là do nguồn tiền đến từ khoản trả nợ của HAGL Agrico (hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên) và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Gần đây HAGL đã công bố kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị thành viên để trả nợ gốc trái phiếu.

Trong đó, công ty dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài ra, HAGL cũng muốn thoái sạch 44,5% vốn tại Công ty Cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai, chuyên phân phối sản phẩm heo ăn chuối thương hiệu Bapi.

HAGL lại đổi danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 130 triệu cp

CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp.

Trong đó, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đã có sự thay đổi. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Quyền Tổng giám đốc của CTCP Chứng khoán LPBank, là cá nhân duy nhất dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu đã rút khỏi danh sách nhà đầu tư và thay thế bởi một cá nhân khác tên là Lê Minh Tâm.

Ông Tùng từng tham gia tư vấn nhiều thương vụ hợp tác của HAGL với doanh nghiệp khác. Vào tháng 4/2022, ông từng đăng ký mua hơn 19 triệu cổ phiếu HAG nhưng sau đó doanh nghiệp đã hoãn đợt chào bán riêng lẻ.

Cá nhân Lê Minh Tâm không có quan hệ gì với lãnh đạo thuộc HĐQT, ban giám đốc và Ban kiểm soát của HAGL và cũng không giữ chức vụ gì tại đây. Hiện cá nhân Lê Minh Tâm không sở hữu cổ phần tại đây và dự kiến tỷ lệ sở hữu sau phát hành là 2,65%.

Đáng lưu ý, cá nhân Lê Minh Tâm cũng trùng tên với tân Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán LPBank. Hồi tháng 12/2023, Đại hội đồng cổ đông của Chứng khoán LPBank đã thông qua việc bầu ông Lê Minh Tâm (sinh năm 1971) vào HĐQT và đồng thời HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2023.

Hai nhà đầu tư khác là CTCP Tập đoàn Thaigroup và CTCP Chứng khoán LPBank vẫn giữ nguyên số lượng cổ phần dự kiến mua lần lượt là 52 và 50 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để: Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành (330,5 tỷ), cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (269,5 tỷ) và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ). 

Thời gian giải ngân cho số tiền thu được từ đợt phát hành trên cũng được HĐQT điều chỉnh thành năm 2024.

Chốt phiên 17/1, cổ phiếu HAG dừng ở mốc 13.500 đồng/cp, cao hơn 35% giá phát hành.