Hải Dương có bé sơ sinh 21 ngày tuổi nhiễm COVID-19 do lây từ bố

10:21 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau 75 trẻ mầm non phải cách ly tập trung cùng bố mẹ, thị xã Kinh Môn Hải Dương phát hiện em bé sơ sinh 21 ngày tuổi lây nhiễm COVID-19 từ bố.
Bà Nguyễn Thị Liễu - Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, địa phương ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh 21 ngày tuổi ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) nhiễm COVID-19. 
 
Sau khi có kết quả xét nghiệm, cháu bé được đưa đi cách ly tập trung cùng mẹ tại bệnh viện dã chiến ở trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Trước đó, bố của cháu bé được xác định mắc COVID-19.

Đáng chú ý thị xã Kinh Môn đợt dịch này đã ghi nhận nhiều ca nhiễm là trẻ nhỏ. Trước đó, 3 học sinh trường Tiểu học Hiến Thành nhiễm bệnh khiến hàng chục học sinh phải cách ly tại trường.
 
Hải Dương có bé sơ sinh 21 ngày tuổi nhiễm COVID-19 do lây từ bố - ảnh 1
Phụ huynh và 75 học sinh trường Mầm non Bạch Đằng cách ly tập trung ngay tại trường

Mới đây ngày 2/2, 75 trẻ trường Mầm non Bạch Đằng phải cách ly tại trường cùng với phụ huynh vì một học sinh nhiễm COVID-19. Ngày 30/1, bé học lớp 4 tuổi cùng bà ngoại được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn, do tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T. (công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam tại thành phố Chí Linh).
 
Trong một diễn biến khác, sáng 2/2, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 1851 là nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, cho hay trường hợp này là phụ huynh trường Tiểu học Lai Cách. Do đó, huyện Cẩm Giàng chuẩn bị phương án, kế hoạch để cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân.

Hiện tại, con của bệnh nhân 1851 là F1 và đã được đi cách ly tại trường Cao đẳng Công thương cùng các trường hợp F1 khác.
 
Đến sáng 3/2, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhân 226 ca mắc COVID-19.
 
 
Hà Ly