Khi Bí thư huyện ủy xắn quần xuống đồng gặt lúa giúp dân

06:00 | 11/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã huy động lực lượng giúp dân gặt lúa chạy bão số 5 (bão Conson), trong đó Bí thư Huyện ủy Như Thanh đã trực tiếp xuống đồng thu hoạch lúa cùng dân.

40 chiến sĩ công an trở thành thợ gặt… bất đắc dĩ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và cơn bão số 5 (bão Conson) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Thanh Hóa, các chiến sĩ công an huyện Như Thanh đã xuống đồng cùng bà con vùng dịch (Phú Sơn, Khe Sình) xuống đồng gặt lúa chạy bão.

Được biết, đây là khu vực đang cách ly xã hội để phòng chống COVID-19 nên lúa đã chín trên đồng mà người dân không thể thu hoạch.

Các chiến sĩ cùng người dân xuống đống gặt lúa
Đưa lúa đã gặt về từng hộ dân
Chiến sĩ làm nhiệm vụ gánh lúa

Các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tranh thủ thời gian sau khi trực chốt kiểm soát và công tác chuyên môn đã xuống đồng thu hoạch lúa cho bà con nhân dân. Lúa đã được cắt, tuốt máy, bốc lên bờ, đóng bao rồi vận chuyển về tận nhà cho các hộ dân. 

Trước đó, sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã ra Quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 và giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Yên Thọ, Thanh Tân, huyện Như Thanh.

Và kiêm luôn lái máy cày
Hôm nay anh chiến sĩ giao thông lần đầu giúp dân gặt lúa chạy bão
Cùng chất lúa lên xe cải tiến
Lúa vừa gặt xong là phải phơi ngay cho được nắng

Khi Bí thư huyện ủy xắn quần xuống đồng gặt lúa giúp dân

Hàng ngàn cán bộ, công an, quân đội, lực lượng dân quân... tại Thanh Hóa đã hồ hởi xuống đồng hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa để tránh bão Conson. Trong đó, tại một số địa phương trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, đích thân các Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cũng xuống đồng hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa.

Ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh chất láu lên xe

Để đảm bảo việc thu hoạch lúa mua đúng hộ, đúng diện tích, tránh thất thoát, nhầm lẫn, sau khi có hướng dẫn của trưởng thôn, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Như Thanh cùng hàng chục đoàn viên thanh niên, các tổ giám sát cộng đồng đã nhanh chóng phân công, bố trí lực lượng xuống đồng gặt lúa giúp dân theo phương châm “làm đến đâu, sạch đến đó” và trực tiếp vận chuyển, bàn giao cho các hộ dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giúp dân gặt lúa

Đối với 2 thôn Khe Sình và Phú Sơn đang thực hiện Chỉ thị 16 có khoảng 50ha lúa chín cần thu hoạch thì lực lượng Công an dự kiến sẽ gặt hết trong 2 ngày, được hộ nào sẽ vận chuyển giao tận nhà cho hộ đó.

Các chị em hội phụ nữ và đoàn thanh niên cùng ra đồng
Công việc vất vả nhưng ai cũng vui vẻ
Thoăn thoắt tay liềm

Song Anh