Ngân hàng Credit Suisse có khả năng lỗ gần 1,6 tỷ USD trong quý IV/2022

Quang Anh/ TTXVN 14:49 | 24/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng lớn thứ 2 tại Thụy Sỹ Credit Suisse ngày 23/11 thông báo, ngân hàng này dự báo khả năng lỗ trước thuế lên tới 1,5 tỷ franc Thụy Sỹ (1,58 tỷ USD) trong quý IV/2022 khi mà dòng tiền tiếp tục "chảy ra", ngay trước khi các cổ đông chấp thuận tăng vốn 4 tỷ USD. Ngân hàng đã chịu khoản lỗ trước thuế 342 triệu franc Thụy Sỹ (364,22 triệu USD) trong quý III và lỗ 1,94 tỷ franc (2,07 tỷ USD) tính tới thời điểm hiện tại của năm.

Credit Suisse cho biết môi trường kinh tế và thị trường đầy thách thức đã ảnh hưởng tới hoạt động của khách hàng, trong khi dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh đã gia tăng vào đầu quý IV. Cảnh báo trên là thất bại mới đây nhất đối với ngân hàng cho vay, vốn trước đó đã dự báo lỗ ròng trong 3 tháng cuối năm, song không đưa ra con số cụ thể.

Ngân hàng này cũng đưa ra đánh giá nghiêm túc về quy mô của các vấn đề, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do khách hàng rút tiền tiết kiệm và đầu tư. Theo Credit Suisse, đã có dòng tiền ra tương đương với 6% tài sản do ngân hàng này quản lý vào cuối quý III. Từ thời điểm đó, xu hướng này trong mảng quản lý tài sản, vốn dành cho nhóm khách hàng giàu có, đã được cải thiện, nhưng chưa thể đảo ngược.

Credit Suisse đã tổ chức một cuộc họp toàn thể đặc biệt vào ngày 23/11, trong đó thông qua việc tăng vốn nhằm tài trợ cho quá trình phục hồi sau cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử 166 hoạt động của ngân hàng này.

Theo Credit Suisse, hoạt động của khách hàng tiếp tục giảm tại các bộ phận Quản lý tài sản và Ngân hàng Swiss Bank, một tình trạng dự kiến tiếp diễn trong những tháng tới.

Các nhà phân tích bày tỏ quan ngại về các dòng tiền ra, được Ngân hàng Vontolbel dự báo rơi vào khoảng 84 tỷ franc Thụy Sỹ (88,2 tỷ USD). Nhà phân tích Andreas Venditti của Ngân hàng Vontolbel đánh giá: "Dòng chảy ròng khổng lồ tại mảng Quản lý tài sản - hoạt động cốt lõi của Credit Suisse bên cạnh Ngân hàng Swiss Bank - vô cùng đáng quan ngại, thậm chí là hơn khi mà chúng chưa được đảo ngược. Credit Suisse cần lấy lại niềm tin nhanh nhất có thể, song điều này nói dễ hơn làm".

Trong mảng quản lý tài sản của Credit Suisse, dòng tiền ra đã giảm “đáng kể” so với mức cao trong 2 tuần đầu tháng Mười và ở mức khoảng 10% tài sản được quản lý vào cuối quý III/2022. Chi phí bảo hiểm cho khoản nợ của Credit Suisse nhằm tránh vỡ nợ đã tăng lên, trong khi trái phiếu của ngân hàng chịu áp lực sau thông báo này, khiến giá trị cổ phiếu giảm tới 6%, vốn đã mất gần 60% trong năm nay tính tới thời điểm hiện tại.

Credit Suisse cũng nhấn mạnh các nỗ lực trong việc cải thiện bảng cân đối tài sản và giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả việc bán trái phiếu để thu được 5 tỷ USD cũng như bán một phần các sản phẩm chứng khoán hóa.

Hồi cuối tháng 10, Credit Suisse đã tiết lộ kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm và chuyển trọng tâm ra khỏi lĩnh vực ngân hàng đầu tư và đặt mục tiêu quản lý tài sản ít biến động hơn.