Ngày 28/1 Việt Nam ghi nhận kỷ lục 84 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

18:35 | 28/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 28/1, Bộ Y tế xác nhận thêm tổng cộng 91 mắc mới COVID-19, trong đó có 84 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là số ca kỷ lục được ghi nhận trong một ngày.
Chiều 28/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính ngày 28/1 có tổng cộng 91 mắc mới COVID-19, trong đó có 84 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là số ca kỷ lục được ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch xuát hiện tại Việt Nam.
 
Thông tin ca mắc mới: 91 ca mắc mới:
 
- Bệnh nhân 1552 và 1553 đã công bố tại Bản tin 6h sáng ngày 28/01.
 
- Bệnh nhân 1554 (BN1554) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Costa Rica, là chuyên gia.
 
Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/01/2021 trên chuyến bay CX799.
Lấy mẫu ngày 25/01/2021, kết quả xét nghiệm ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
 
Tin tức dịch COVID-19 hôm nay 28/1

Bệnh nhân 1555 (BN1555) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 86 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội.
 
- Bệnh nhân 1556 (BN1556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.
 
- Bệnh nhân 1557 (BN1557) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội
 
- Bệnh nhân 1558 (BN1558) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 
- Bệnh nhân 1559 (BN1559) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
 
- Bệnh nhân 1560 (BN1560) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng.
 
Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang BN1555-1560 từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE 9024 sau đó nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN 431 ngày 13/01/2021.
 
Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Trước đó chuyến bay này đã có 05 ca dương tính với SARS-COV-2. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về 82 bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh.
 
Trong một diễn biến khác, 17h30 tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc phòng, chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho hay tính tới 16h, theo báo cáo nhanh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hải Dương ghi nhận 11 trường hợp có sốt, xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2.
 
Như vậy, Hải Dương đến nay có 83 người dương tính với SARS-CoV-2. Quảng Ninh hiện chưa phát hiện thêm bệnh nhân mới. Khả năng số ca mắc mới ở Hải Dương còn tiếp tục tăng nhanh và sẽ được công bố trong các bản tin tiếp theo.
 
Như vậy, tính đến 18h ngày 28/01: Việt Nam có tổng cộng 777 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 638 ca.
 
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 21.636, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 130
 
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.280
 
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.226.
 
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.430 bệnh nhân COVID-19.
 
Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 14 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.
 
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK TW Quảng Nam và BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
 
 
Hà Ly