Nghỉ Tết kéo dài, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vẫn thu lãi trăm tỷ trong tháng 1

Trang Mai 15:15 | 15/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tiếp nối đà kinh doanh khởi sắc trong năm 2022, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2023 với tổng doanh thu 509 tỷ đồng và lãi ròng gần trăm tỷ.

Theo thư gửi cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết doanh nghiệp ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tháng 1 "tương đối khả quan" với sản lượng cây ăn trái 19.893 tấn, trong đó xuất khẩu 10.730 tấn và dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 9.163 tấn, thu về 197 tỷ đồng; Ngành chăn nuôi tiêu thụ gần 41.200 con heo, thu về 206 tỷ đồng; ngành phụ trợ mang về 106 tỷ đồng. 

Khấu trừ chi phí, HAGL đã thu về gần 100 tỷ lợi nhuận sau thuế trong tháng 1. 

 

Chia sẻ tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 10/2 vừa qua, bầu Đức tự tay tính toán và dự kiến lợi nhuận 2023 sẽ tăng khoảng 20-30%. Theo BCTC quý IV/2022, luỹ kế cả năm 2022, lãi ròng đạt 1.181 tỷ đồng, gấp 9 lần năm 2021. Như vậy, với ước tính của bầu Đức, lãi ròng năm nay của HAGL có thể đạt từ 1.400 - 1.530 tỷ đồng.

Nhìn nhận về triển vọng trong năm nay, Chủ tịch HAGL cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục đi xuống. Với 2 mảng chính là trồng chuối và nuôi heo (cùng gà nuôi thí điểm), HAGL cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề. 

Cụ thể, với mảng chăn nuôi heo, bầu Đức đánh giá: "Hiện tại, ngành heo vẫn ở trong tình trạng giá thấp và sức mua yếu. Với tình hình này, nông dân chắc chắn lỗ và dẫn đến hiện tượng bỏ chuồng. Phía DN chưa chắc có tình trạng này". 

Hiện nay, 70% cung heo trên thị trường đến từ các hộ nông dân. Khi họ bỏ chuồng sẽ xảy ra hiện tượng quá bán. Ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng chu kỳ lặp lại là giá sau đó sẽ tăng lại khi hụt cung. Dự kiến tháng 4-5/2023 sẽ hồi phục. 

Tuy nhiên, Chủ tịch HAGL nhấn mạnh đó chỉ là hy vọng. Thị trường luôn không nói trước được điều gì. Do đó, HAGL sẽ xây dựng kế hoạch thận trọng để cố gắng duy trì mảng heo "không lãi không lỗ". Nếu thuận lợi, thị trường hồi phục vào tháng 4-5 như dự báo. "Năm 2023, về mảng heo, HAGL xác định không có lợi nhuận" - bầu Đức chia sẻ.

Riêng về mảng trồng chuối, vị Chủ tịch đặt khá nhiều kỳ vọng. Ông nhận định giá chuối chắc chắn sẽ tăng và thực tế đã đúng khi Trung Quốc mở cửa. "Khi Trung Quốc mở cửa thì giá loại cây gì cũng tăng. Giá chuối hiện tại là 11 USD/thùng, sắp tới sẽ tăng lên 13 USD/thùng - so với cùng kỳ mức giá này tăng vài chục phần trăm" - Chủ tịch HAGL nói.

Nhìn chung, bầu Đức khẳng định, với mô hình trồng chuối gối đầu (trồng năm 2021 sẽ thu hoạch vào năm 2022, trồng năm 2022 sẽ thu hoạch vào năm 2023) thì không chỉ giá chuối tăng, mà sản lượng cũng tăng.

Bên cạnh đó, HAGL cũng đang đầu tư vào mảng sầu riêng. Những lô đầu tiên đã được thu hoạch sau nhiều năm trồng. Tuy nhiên, diện tích thu hoạch trong tháng 1/2023 chưa nhiều nên HAGL sẽ chưa ghi nhận mảng này.

Ngoài ra, năm 2023 HAGL sẽ trồng thêm 2.000 ha bắp, rau củ quả của Đà Lạt. Rau củ quả này chỉ trồng cách đây mấy tháng, tận dụng điều kiện đất tốt của DN. 

Trong một diễn biến khác, vào tháng 1 vừa qua, HAGL đã bị phạt 261 triệu đồng do các hành vi vi phạm thuế: Khai sai không dẫn đến thiếu thuế trên tời khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Công ty cũng khai sai căn cứ tính thuế, số tiền thuế được khấu trừ dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn chứng từ hợp pháp.

HAGL bị cơ quan thuế nêu tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần hành vi khai sai không dẫn đến thiếu thuế năm 2021 đối với quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 2, tháng 5 và tháng 11/2021.

Do đó, HAGL bị phạt tiền tổng cộng hơn 261,5 triệu đồng cho 2 hành vi vi phạm trên, bị truy thu gần 1,1 tỷ đồng cùng 212 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Tổng cộng, doanh nghiệp phải nộp gần 1,6 tỷ đồng.