Nguồn cung hạn hẹp Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia

19:35 | 05/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Là một nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới, tuy nhiên đến nay Việt Nam lần đầu tiên nhập khẩu gạo của đối thủ Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua, sau khi gạo nội địa đạt đỉnh trong chín năm do nguồn cung hạn chế.
Ông BV Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nói với Reuters vào ngày 4/1: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất khẩu sang Việt Nam. Giá gạo của Ấn Độ rất hấp dẫn. Sự khác biệt lớn về giá đang khiến việc xuất khẩu trở nên khả thi".
 
Theo Reuters, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán khoảng 500 - 505 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với giá của Ấn Độ là 381 - 387 USD. Các thương nhân tại Việt Nam cho biết gạo từ Ấn Độ đã được dự trữ trong kho dự trữ của chính phủ từ năm 2016 - 2017 và mức giá khá rẻ phản ánh chất lượng gạo thấp.
 
Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm gì?
 
Trong khi đó, nguồn cung từ vụ mới chậm đưa ra thị trường và việc Philippines tiếp tục mua vào đã nâng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên mức cao nhất trong 9 năm.
 
Động thái trên đang cho thấy nguồn cung gạo ở châu Á khan hiếm, giá có thể tăng cao trong năm 2021, thậm chí buộc những nhà nhập khẩu gạo truyền thống từ Thái Lan, Việt Nam chuyển sang Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
 
Các doanh nghiệp Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 70.000 tấn gạo 100% tấm cho các lô hàng giao tháng 1 và tháng 2 với giá FOB (giá tại cửa khẩu của bên xuất hàng, chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí vận chuyển tới cảng của bên nhập) khoảng 310 USD một tấn.
 
Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm gì?
 
Nói với Reuters, một doanh nghiệp gạo có trụ sở tại TP HCM cho biết, gạo nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia. Nguyên nhân là "chất lượng gạo quá kém". Ông Nitin Gupta, Phó chủ tịch hãng kinh doanh gạo Olam của Ấn Độ nhận xét, nhu cầu lớn từ các nước châu Á, châu Phi đã khiến gạo Ấn tăng giá. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung dồi dào, gạo nước này vẫn rất cạnh tranh. Ông cho rằng Việt Nam có thể tiếp tục nhập khẩu gạo Ấn Độ nhiều hơn miễn là còn sự chênh lệch về giá.
 
Nhiều thương nhân cho biết, COVID-19 đã khiến Việt Nam và nhiều quốc gia khác phải tích trữ gạo. Năm ngoái, Việt Nam đã thông báo dự trữ 270.000 tấn gạo nhằm đảm bảo nguồn lương thực trong bối cảnh COVID-19 gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
 
Trước đó, hồi tháng 12/2020, Trung Quốc cũng lần đầu mua gạo Ấn Độ sau ba thập kỷ khi giá gạo nước này rẻ còn các nguồn cung truyền thống từ Thái Lan, Myanmar, Việt Nam bị thắt chặt. Dữ liệu sơ bộ từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy, năm 2020, nước này xuất khẩu gạo kỷ lục, đạt 14 triệu tấn.
 
Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, tổng sản lượng lúa của Việt Nam năm 2020 giảm 1,85% xuống còn 42,69 triệu tấn, tương đương 21,35 triệu tấn gạo. Hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm ngoái cũng được dự báo giảm 3,5%, chỉ còn 6,15 triệu tấn.
 
Nguyễn Dung

- 09:45 03/01/2021
 

Nguồn cung giảm và việc Philippines tiếp tục thu mua đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này lên mức cao nhất của 9 năm.

Nguồn cung giảm và việc Philippines tiếp tục thu mua đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này lên mức cao nhất của 9 năm, trong khi giá gạo tại Thái Lan giảm so với mức đỉnh trong nhiều tháng do giá cao làm giảm nhu cầu.
 
Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 500-505 USD/tấn trong phiên ngày 31/12, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011, so với mức 500 USD/tấn trong tuần trước do nguồn cung trong nước ít.
 
Theo số liệu của chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào năm 2020 được dự báo sẽ giảm 3,5% xuống còn 6,15 triệu tấn nhưng doanh thu xuất khẩu gạo tăng 9,3% lên 3,07 tỷ USD.
 
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này lên đỉnh
 
Ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 11 tháng qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao dù số lượng gạo xuất khẩu đi nước ngoài giảm. Khối lượng gạo xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2020 đạt 5,74 triệu tấn và 2,85 tỉ USD, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.
 
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Toản, Việt Nam đang thay thế dần các loại gạo phẩm cấp thấp sang phẩm cấp cao để vào thị trường cao cấp, khó tính như Mỹ, EU, Hàn Quốc… “Việt Nam đang thay đổi cái nhìn của nhiều nước là chỉ xuất khẩu gạo chất lượng thấp” - TS Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Trong khi đó, giá gạo Thái Lan 5% tấm được bán ở mức 510-516 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 516-520 USD/tấn trong tuần trước. Các thương nhân cho hay nhu cầu gạo Thái tạm chững lại do giá cao.

Tại nước xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ, giá gạo tấm 5% được giao dịch ở mức 381-387 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước đó, do nhu cầu ổn định từ các nước châu Á và châu Phi.
 
Thái Lan là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trong nhiều năm, nhưng gần đây đã tụt xuống sau Ấn Độ và Việt Nam. Thái Lan sản xuất hơn 20 triệu tấn gạo mỗi năm, trong đó khoảng 10 triệu tấn để tiêu dùng trong nước và phần còn lại để xuất khẩu.
 
Trao đổi với báo giới ông Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết giá gạo xuất khẩu sẽ ổn định. Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1/2021 vẫn tốt khi các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Philippines, châu Phi... tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam.
 
Cơ hội đang rộng mở cho gạo Việt Nam, vấn đề còn lại là chúng ta cần tiếp tục khuyến cáo nông dân kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để hạt gạo của Việt Nam tiếp tục thắng lớn.
 
Theo enternews.vn
 
 
Nguồn cung hạn hẹp Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia - ảnh 4
Phục hồi lại thị lực 100% mà không cần phẫu thuật! Bí quyết thật đơn giản
Nguồn cung hạn hẹp Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia - ảnh 5
Sốc! Người phụ nữ này 66 tuổi. Đây là cách làm trẻ hóa nếp nhăn
Nguồn cung hạn hẹp Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia - ảnh 6
Các bác sĩ ngạc nhiên ! Giãn tĩnh mạch tự tan trong 2 ngày, nếu trong 10 phút..
Nguồn cung hạn hẹp Việt Nam nhập khẩu gạo Ấn Độ để làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia - ảnh 7
Phục hồi lại thị lực 100% mà không cần phẫu thuật! Bí quyết thật đơn giản
 
 
 
 

TIN LIÊN QUAN

5 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam 'rộng cửa' sang Anh sau hiệp định UKVFTA

5 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam 'rộng cửa' sang Anh sau hiệp định UKVFTA

Xuất khẩu bị đình trệ, giá vận tải tăng `phi mã`  vì... thiếu container rỗng

Xuất khẩu bị đình trệ, giá vận tải tăng `phi mã` vì... thiếu container rỗng

Xuất khẩu Việt Nam năm 2020 ` cán đích` 281 tỷ USD

Xuất khẩu Việt Nam năm 2020 ` cán đích` 281 tỷ USD

Biên giới giữa Anh và EU yên ắng lạ thường trong những ngày đầu tiên thời kỳ hậu Brexit

Biên giới giữa Anh và EU yên ắng lạ thường trong những ngày đầu tiên thời kỳ hậu Brexit

Trái với lo ngại về sự hỗn loạn, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Năm mới và cũng là ngày làm việc đầu tiên của nước Anh thời hậu Brexit đã diễn ra trong yên bình tại các khu vực biên giới với Liên minh châu Âu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xem theo ngày
Từ 1/1/2021 hàng hóa tạm nhập tái xuất chỉ được thực hiện qua cửa khẩu song phương

Từ 1/1/2021 hàng hóa tạm nhập tái xuất chỉ được thực hiện qua cửa khẩu song phương

Năm 2020, Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2020, Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Ngành thép và cơ khí chế tạo Việt Nam được hưởng lợi gì từ Hiệp định UKVFTA?

Ngành thép và cơ khí chế tạo Việt Nam được hưởng lợi gì từ Hiệp định UKVFTA?

Đóng cửa với Thái Lan, Lào quay sang nhập khẩu hải sản Việt Nam

Đóng cửa với Thái Lan, Lào quay sang nhập khẩu hải sản Việt Nam

5 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam 'rộng cửa' sang Anh sau hiệp định UKVFTA

5 ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam 'rộng cửa' sang Anh sau hiệp định UKVFTA

Xuất khẩu bị đình trệ, giá vận tải tăng `phi mã`  vì... thiếu container rỗng

Xuất khẩu bị đình trệ, giá vận tải tăng `phi mã` vì... thiếu container rỗng

 
 
 
 

TIN NỔI BẬT

Phó Tổng giám đốc người Việt của Bia Sài Gòn từ chức sau hơn 2 năm gắn bóPhó Tổng giám đốc người Việt của Bia Sài Gòn từ chức sau hơn 2 năm gắn bó
Ông Hoàng Đạo Hiệp, một trong 4 Phó Tổng giám đốc của Sabeco, quyết định sẽ rời Sabeco vào ngày 28/2 tới sau 2 năm 2 tháng đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc phụ trách hoạt động marketing.
  • Hơn 170 lãnh đạo doanh nghiệp hối thúc Quốc hội Mỹ sớm xác nhận chiến thắng của ông Biden

    Hơn 170 lãnh đạo doanh nghiệp hối thúc Quốc hội Mỹ sớm xác nhận chiến thắng của ông Biden

  • Bill Gates: `Hãy tiết kiệm tiền bạc như một người bi quan, nhưng hãy đầu tư như một người lạc quan`

    Bill Gates: `Hãy tiết kiệm tiền bạc như một người bi quan, nhưng hãy đầu tư như một người lạc quan`

  • Phạm Chí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Chống phá Nhà nước

    Phạm Chí Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Chống phá Nhà nước

  • Đợt rét mới ở miền Bắc sẽ kéo dài từ 7-12/1, khả năng xuất hiện mưa tuyết

    Đợt rét mới ở miền Bắc sẽ kéo dài từ 7-12/1, khả năng xuất hiện mưa tuyết

 

ĐỌC THÊM

  • Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip tới 30/6/2021

    Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip tới 30/6/2021

    TƯ VẤN - 5 giờ trước
    Theo Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính, từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%. Do đó, người dân đi làm thẻ chỉ mất phí vài chục ngàn đồng.
  • Du học sinh ở Hạ Long dương tính SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly đã đi những đâu?

    Du học sinh ở Hạ Long dương tính SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly đã đi những đâu?

    DÂN SINH - 7 giờ trước
    Du học sinh trở về từ Mỹ đã hoàn thành thời gian cách ly với hai lần kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, khi cách ly tại nhà người này lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
  • Hà Nội phê duyệt chi 957,6 tỷ đồng cho đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

    Hà Nội phê duyệt chi 957,6 tỷ đồng cho đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

    CHÍNH SÁCH - 3 ngày trước
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29-12-2020 về phê duyệt đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.
  • Gojek đàm phán sáp nhập với kỳ lân công nghệ đồng hương trong thương vụ 18 tỷ USD

    Gojek đàm phán sáp nhập với kỳ lân công nghệ đồng hương trong thương vụ 18 tỷ USD

    M&A - 8 giờ trước
    Gojek và Tokopedia nếu kết hợp dự tính sẽ trở thành công ty thống trị ở Indonesia, một trong những nền kinh tế internet phát triển nhanh nhất thế giới.
  • Nhà Trắng gọi ròng rã 18 cuộc, Tổng thư ký bang Georgia vẫn từ chối ông Trump phũ phàng

    Nhà Trắng gọi ròng rã 18 cuộc, Tổng thư ký bang Georgia vẫn từ chối ông Trump phũ phàng

    QUỐC TẾ - 8 giờ trước
    Theo nhiều nguồn đáng tin cậy, Nhà Trắng đã cố gắng gọi cho Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger 18 cuộc trước khi Tổng thống Trump có thể điện đàm với quan chức này.
  • Lộ thiết kế đẹp ngỡ ngàng của Samsung Galaxy Note 21 Ultra

    Lộ thiết kế đẹp ngỡ ngàng của Samsung Galaxy Note 21 Ultra

    CÔNG NGHỆ - 9 giờ trước
    Samsung vừa mới công bố ngày ra mắt chiếc điện thoại thông minh Galaxy S21 của mình. Cùng với đó, trang web LetsGoDigital cũng đã tiết lộ hình ảnh về chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 21 Ultra.
  • Sự khác biệt về lối sống và định hướng sự nghiệp của hai ái nữ nhà Trump và Biden

    Sự khác biệt về lối sống và định hướng sự nghiệp của hai ái nữ nhà Trump và Biden

    LỐI SỐNG - 9 giờ trước
    Hai ái nữ Ivanka Trump và Ashley Biden đều 39 tuổi, được chú ý từ nhỏ. Tuy nhiên, cả hai có nhiều điểm khác biệt từ lối sống, tính cách cho đến tham vọng sự nghiệp riêng và đóng góp cho sự nghiệp chính trị của cha.
  • Biến chủng mới SARS-CoV-2 lây lan ngày càng mạnh buộc Anh phải phong tỏa toàn quốc

    Biến chủng mới SARS-CoV-2 lây lan ngày càng mạnh buộc Anh phải phong tỏa toàn quốc

    QUỐC TẾ - 9 giờ trước
    Ngày 4/1, Thủ tướng Anh đã quyết định tái áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc để ngăn ngừa sự lây lan của biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Dự kiến, lệnh phong tỏa được duy trì ít nhất là tới giữa tháng 2.
  • Doanh nghiệp trả nợ đủ cả gốc lẫn lãi đến hạn trong 3 năm liền mới được phát hành trái phiếu

    Doanh nghiệp trả nợ đủ cả gốc lẫn lãi đến hạn trong 3 năm liền mới được phát hành trái phiếu

    QUY ĐỊNH MỚI - 9 giờ trước
    Theo quy định mới tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thanh toán đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước khi phát hành mới.
  • Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường bất động sản

    Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường bất động sản

    CHUYỂN ĐỔI SỐ - 10 giờ trước
    Nhằm đảm bảo vai trò quản lý nhà nước, tránh tình trạng thao túng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường.
 
 
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO