Nhiều nhà dân ở Miền Trung bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5

15:46 | 12/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây ra lốc xoáy tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, nhiều khu vực bị ngập, chia cắt.

Hàng chục nhà dân bị tốc mái

Do ảnh hưởng của bão số 5, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh, vào chiều 11/9, tại xã Hải Ba (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây ngã đổ.

Sáng 12/9, ông Lê Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Hải Ba cho biết: “Vào khoảng 16h30 chiều 11/9, trên địa bàn xã đã xảy ra trận lốc xoáy kéo dài khoảng 10 phút tại khu vực đội 5, 6 thôn Phương Hải gây tốc mái khoảng 50 ngôi nhà, tai thôn Thống Nhất (thôn Ba Dũ cũ) gió lốc cũng khiến 2 nhà dân bị tốc mái. Thiệt hại khoảng 20% đến 25%, trong đó có 5 nhà thiệt hại khoảng 50%.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tiến hành khắc phục sữa chữa, lợp lại nhà cho người dân, tiến hành cắt tỉa những cây xanh bị đổ ngã trên đường đảm bảo cho phương tiện đi lại. Đến sáng nay, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân ổn định trở lại.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh Nhân Việt Nam, ông Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết: “Ngoài khoảng gần 60 hộ dân bị gió lốc gây tốc mái, do ảnh hưởng của mưa lớn nước đổ về nhiều khiến một số bờ kè tại xã Hải An và xã Hải Thượng bí xói lỡ. Hiện bà con cũng đang triển khai thu hoạch sắn để tránh nước lũ đổ về để tránh thiệt hại”.

Gần 60 ngôi nhà tại xã Hải Ba (Hải Lăng) bị tốc mái do lốc xoáy

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, vào chiều 11/9, do ảnh hưởng của mưa, kết hợp với gió mạnh kèm theo lốc xoáy đã khiến 21 nhà dân trên địa bàn huyện Phòng Điền (Thừa Thiên- Huế) bị tốc mái (trong đó xã Điền Hòa: 10 nhà; xã Phong Hải: 7 nhà; xã Phong Xuân: 2 nhà; xã Phong Hiền: 2 nhà), huyện Quảng Điền (5 nhà), chưa có thương vong về người.. Để giúp các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định, an toàn trước bão, hiện lực lượng xung kích của các xã đang cùng các gia đình khẩn trương khắc phục.

Nhiều khu vực bị chia cắt

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên -  Huế, đến sáng 12/9, riêng ở huyện vùng cao Nam Đông có 37 trường hợp là người dân đi rừng chưa liên lạc được.

ông Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông - cho biết đang chỉ đạo lực lượng công an tìm mọi cách gọi cho 37 người dân đi rừng làm rẫy đang mất liên lạc.

Nhóm người này chủ yếu sống ở xã Hương Phú và xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông), đã vào rừng làm rẫy vào nhiều ngày trước.

Ông Lê Thanh Hồ cho biết bão số 5 (hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới) chỉ gây mưa nhỏ trên địa bàn, nên khả năng cao 37 người trên đi vào khu vực không có sóng điện thoại nên chưa thể liên lạc được. "Huyện đang cùng gia đình tìm mọi cách liên lạc với bà con", ông nói.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu do nước mưa không thoát kịp. Trong đó, nhiều xã ở huyện Phong Điền việc mưa lớn gây ngập đường sá đã khiến nhiều vùng bị chia cắt.

Tình trạng ngập lụt xảy ra nặng nhất ở xã Phong Xuân (huyện Phong Điền). Tại đây, nước dâng cao do mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường không thể di chuyển, như đoạn đường từ cầu Ồ Ô đến cầu Khe Đá, đường liên thôn Xuân Lộc – Cô Xuân Quảng Lộc. Chính quyền xã Phong Xuân đã lập các rào chắn cảnh báo đề nghị người dân không qua lại các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung – chủ đầu tư thủy điện A Lưới và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú- chủ đầu tư đập thủy điện A Lin 3 để yêu cầu các công trình điều tiết nước về hạ du nhằm bảo đảm an toàn.

Cụ thể, 2 doanh nghiệp thủy điện này phải vận hành điều tiết nước hồ chứa về hạ du huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) với lưu lượng tăng dần đến 2800m3/s. Trong đó, thủy điện A Lưới điều tiết tăng dần đến 2000m3/s, đập A Lin 3 điều tiết tăng dần đến 800m3/s, và tùy theo diễn biến tình hình mưa lũ để điều chỉnh lưu lượng điều tiết về hạ du. Thời gian vận hành điều tiết về hạ du là 18h ngày 11/9/2021.

Lội mưa xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 12/9, ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, dù mưa bão, lực lượng đội phản ứng nhanh huyện Phong Điền vẫn nỗ lực lấy mẫu test COVID-19 xuyên đêm tại xã Phong Hoà - địa phương vừa phát hiện 2 ca nghi nhiễm.

Trong sáng nay 12/9, UBND huyện Phong Điền quyết định thành lập 6 chốt kiểm soát đối với người và phương tiện vào, ra xã Phong Hòa để phòng, chống dịch COVID-19. Theo UBND huyện Phong Điền, lý do thành lập các chốt là dịch bệnh trên địa bàn xã Phong Hòa có dấu hiệu phức tạp, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm trong cộng động.

Đội phản ứng nhanh xuyên đêm lội nước lũ lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Phong Điền

6 chốt gồm chốt tại Phước Tích, Ưu Điềm, Trung Cọ Mè, Tỉnh lộ 9; Nhà máy Prime và chốt tại cầu Thiềm.

Nhiệm vụ của 6 chốt là kiểm soát người và phương tiện vào, ra địa bàn xã Phong Hòa; tiến hành khai báo y tế. Thời gian hoạt động của các chốt 24/24 giờ, bắt đầu từ 6h sáng ngày 12/9 cho đến khi có thông báo mới.

Liên quan đến các ca nghi nhiễm ở Phong Hòa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh thông báo những ai đến chợ Ưu Điềm (Phong Hòa) từ ngày 31/8 - 6/9 và chợ Mỹ Chánh (Quảng Trị) từ ngày 5 - 6/9 khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và khai báo y tế.

Thành lập 6 chốt kiểm soát dịch tại xã Phong Hòa (huyện Phong Điền)

Sáng ngày 12/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ 1-4h ngày 12/9 hầu như ít di chuyển.

Hồi 4h ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng đến Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, đến 16h ngày 12/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).