Những tỷ phú độc thân giàu có nhất nước Mỹ

Anh Nguyễn/ VNB 15:15 | 15/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại Mỹ có những tỷ phú rất giàu có, sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD, nhưng họ lại vẫn trong tình trạng độc thân trong ngày Lễ Tình nhân (Valentine Day).

Nhóm nhạc huyền thoại The Beatles từng dạy chúng ta rằng tiền không thể mua được tình yêu. Điều này giải thích vì sao nhiều tỷ phú giàu nhất hành tinh, sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD, nhưng vẫn đang độc thân.

Một số đã ly hôn, trong khi những người khác cũng chưa tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình. Mới đây, tạp chí Forbes đã chọn lọc và công bố danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, nhưng vẫn trong tình trạng độc thân.

Elon Musk

Giá trị khối tài sản ròng: 187,2 tỷ USD

 

CEO công ty xe điện Tesla và hãng hàng không vũ trụ SpaceX thực tế đã có tới 10 người con, và không ngoại trừ sẽ còn tăng lên trong tương lai. Dù vậy, ông lại chưa có một mái ấm trọn vẹn.

Theo Forbes, tỷ phú Elon Musk đã có ba lần ly hôn, và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực. Như ông đã nói với Rolling Stone vào năm 2017: “Nếu tôi không yêu, nếu tôi không ở bên một người bạn đồng hành lâu dài, tôi không thể hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có ai đó. Việc phải ngủ một mình là thứ có thể “giết chết” tôi”.

Jack Dorsey

Giá trị khối tài sản ròng: 4,9 tỷ USD

 

Người đồng sáng lập 46 tuổi và cựu CEO của Twitter, Jack Dorsey đã từng có mối quan hệ với nhiều phụ nữ trong nhiều năm, nhưng nhìn chung ông rất kín tiếng về đời sống tình cảm.

Khi Jack Dorsey không điều hành các doanh nghiệp công nghệ, trước đây là Twitter và bây giờ là Block, ông cũng là một nhà trị liệu massage được cấp phép và đã từng nghĩ đến sự nghiệp của một nhà thiết kế thời trang.

Theo Forbes, một người phụ nữ khi hẹn hò với Jack Dorsey có thể nên thôi nghĩ về những buổi hẹn hò lãng mạn hay những bữa sáng đầy đủ bởi cựu CEO Twitter chỉ ăn một bữa/ngày vào buổi tối.

Brian Chesky

Giá trị khối tài sản ròng: 9,1 TỶ USD

 

Những lựa chọn cho việc đi nghỉ dưỡng là vô tận với Brian Chesky, nhà đồng sáng lập 41 tuổi kiêm CEO của ứng dụng Airbnb. Từng là một vận động viên thể hình, người thích đăng ảnh chụp với chú chó yêu quý của mình, Chesky cũng được đồn đoán có mối quan hệ qua lại với nữ nghệ sĩ 33 tuổi người Mỹ Elissa Patel trong những năm gần đây.

Melinda French Gates

Giá trị khối tài sản ròng: 6,7 tỷ USD

 

Rất lâu trước khi kết hôn với Bill Gates vào năm 1994, Melinda French đã có một sự nghiệp thành công tại Microsoft với tư cách là nhà phát triển sản phẩm đa phương tiện.

Sau khi đứa con đầu lòng chào đời, bà rời công ty để tập trung vào công việc với tư cách là đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates, tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới.

Dù đã ly hôn vào năm 2021, sau 27 năm chung sống, cặp đôi vẫn cam kết thực hiện công việc từ thiện chung. Bill Gates gần đây được cho là có quan hệ với Paula Hurd, trong khi vào cuối năm 2022, bà Melinda được cho là đang hẹn hò với cựu phóng viên Jon Du Pre của Fox.

Ken Griffin

Giá trị khối tài sản ròng: 32,8 tỷ USD

 

Ken Griffin đã kiếm bộn tiền từ việc điều hành Citadel Advisors, quỹ phòng hộ do ông thành lập vào năm 1990, nhưng trong 15 năm qua, niềm đam mê duy nhất của ông là mua nhà đất ở khắp nơi trên thế giới.

Griffin, 54 tuổi, đã ly hôn hai lần, sở hữu một số căn hộ ở New York, bao gồm một căn hộ áp mái trị giá 238 triệu USD ở Manhattan. Ông cũng có một vài bất động sản sang trọng ở Miami, cũng như những ngôi nhà ở Aspen, Hawaii, London và Hamptons. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, Griffin cũng đã tích lũy được một khu phức hợp bên bờ biển trị giá 450 triệu USD ở Palm Beach.

MacKenzie Scott

Giá trị khối tài sản ròng: 26,8 tỷ USD

 

Bà MacKenzie Scott sở hữu khối tài sản ròng khổng lồ nhờ việc nắm giữ 4% cổ phần của gã khổng lồ Amazon. Sau cuộc ly hôn trị giá hàng tỷ USD vào năm 2019 với chồng cũ Jeff Bezos sau 25 năm chung sống, Scott dường như đã từ bỏ tiền bạc vì tình yêu vào năm 2021 khi kết hôn với Dan Jewett, một cựu giáo viên khoa học tại trường học của con cô ở Seattle.

Dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng sớm đi đến hồi kết, và cả hai cũng đã ly hôn. Giờ đây, phần lớn cuộc đời của Scott dành cho hoạt động từ thiện. Chỉ trong vòng hơn hai năm, bà đã quyên góp hơn 14 tỷ USD cho khoảng 1.600 tổ chức từ thiện, trong đó có 275 triệu USD cho tổ chức Planned Parenthood và 570 triệu USD cho United Way.