Ông Trump kêu gọi đồng minh trong Quốc hội ngăn cản việc luận tội, chọn luôn cả luật sư bảo vệ

11:17 | 11/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dù chưa biết các nỗ lực có mang lại kết quả tích cực hay không nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cố vấn cấp cao và con rể của mình đang liên hệ với các đồng minh trong Quốc hội nhằm ngăn cản thủ tục luận tội.
Theo Washington Post trích các nguồn tin cho biết, ngày 10/1 Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cố vấn cấp cao và con rể Jared Kushner đang tiến hành liên hệ với các đồng minh trong Quốc hội với nỗ lực ngăn cản thủ tục luận tội có thể xảy ra dù chưa biết việc này có hiệu quả hay không.
 
Tổng thống Trump nỗ lực ngăn cản việc luận tội của Quốc hội
Tổng thống Trump. Ảnh: AP
 
Được biết, việc luận tội ông Trump chủ yếu do các thành viên của đảng Dân chủ đưa ra nhằm loại bỏ vị Tổng thống đương nhiệm khỏi quyền lực. Trong khi đó, một nhóm thành viên khác của đảng Cộng hòa lại gửi một lá thư đến Tổng thống đắc cử Joe Biden nhằm kêu gọi ông ngăn cản việc luận tội. Đáp lại, nhóm của ông Biden nhấn mạnh, việc này được quyết định bởi các nhà lập pháp trong Quốc hội.
 
Trong một diễn biến khác, hai nguồn tin nội bộ cho biết, để phòng ngừa việc có thể bị luận tội lần 2, ông Trump nhiều khả năng sẽ chọn Giuliani - luật sư riêng hiện nay để làm người bảo vệ pháp lý cho mình. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng đương nhiệm còn đang nhắm tới ông Dershowitz - chuyên gia pháp lý của Đại học Harvard, người thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ ông.
 
Dù luật sư Giuliani vẫn còn 'im hơi lặng tiếng', ông Dershowitz trả lời trên CNN rằng, nếu được tham gia bảo vệ Hiến pháp Mỹ và Tu chính án thứ nhất chống lại những nỗ lực nhằm "vũ khí hóa" Hiến pháp thì đây chính là một điều vinh dự và tự hào.

Theo Reuters, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về việc liệu có luận tội ông Trump hay không sớm nhất vào ngày 11/1.

Ông Mitch McConnell - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ cho biết, nếu Hạ viện luận tội TT Trump trong vòng 12 ngày cuối nhiệm kỳ thì sẽ thông báo cho Thượng viện về việc này vào ngày 19/1. Điều ngày tương đương với việc, một phiên tòa luận tội sẽ diễn ra ngay sau khi ông Trump chấm dứt nhiệm kỳ của mình. 

 
Tiểu Long