Sau Hải Dương tới Hải Phòng hủy kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu vì dịch COVID-19

09:34 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lo ngại dịch COVID-19 phức tạp, TP Hải Phòng quyết định dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và không tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật bên lề.
Ngày 2/2, Thành ủy Hải Phòng ban hành văn bản số 91 gửi các ban ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo về việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu cũng như dừng tổ chức các cuộc tiếp xúc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán.
 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất không tổ chức các hội nghị, các hoạt động tiếp xúc nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021.
 
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP và các cơ quan liên quan thông báo dừng, hoãn các hội nghị, các cuộc tiếp xúc trên; tổ chức chúc Tết bằng hình thức phù hợp, ý nghĩa.
 
Hải Phòng hủy kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu
 
Ban Thường vụ cũng quyết định không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 12 điểm như kế hoạch trước đó, giao UBND TP chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm thuộc quận Đồ Sơn để truyền hình trực tiếp phục vụ người dân; dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tập trung đông người; lễ hội truyền thống trong dịp Tết cho đến khi có chỉ đạo mới.
 
Thay vào đó, các cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành, đơn vị thành phố tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.
 
Theo kế hoạch trước đó, TP Hải Phòng phê duyệt kế hoạch sẽ bắn 6.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 1.440 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn tại 12 điểm trong đêm giao thừa.
 
Các địa điểm bắn pháo hoa tại Hải Phòng gần như giữ nguyên năm 2020 gồm: Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật; hồ An Biên ở quận Lê Chân; khu công nghiệp VSIP ở huyện Thủy Nguyên; Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Vĩnh Bảo; Trung tâm Hành chính huyện An Dương; Trung tâm Hành chính huyện Tiên Lãng; khu cầu Cảng Cát Bà ở huyện Cát Hải; Trung tâm Hành chính quận Dương Kinh.
 
Ngoài ra, năm nay TP Hải Phòng bổ sung thêm 4 điểm mới gồm: Trung tâm Hành chính huyện Kiến Thụy; bờ hồ Hạnh Phúc ở quận Kiến An; sân vận động quận Đồ Sơn và sân vận động huyện An Lão. Trong đó, mỗi điểm sẽ có 500 quả pháo tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn trong 15 phút.
 
Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát bất ngờ, từ ngày 27/1 đến nay, Hải Phòng ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, đang cách ly tập trung 2.634 người.

Trước Hải Phòng, Hải Dương đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu và dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc đầu xuân.
 
 
Hà Ly