Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng kỷ lục trước ngày bầu cử

10:21 | 31/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hơn 91.000 ca nhiễm mới và hơn 1.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 chỉ trong ngày 29/10 ở Mỹ, đây được coi là mức tăng đáng báo động trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Mỹ đã ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 thứ 9 triệu vào ngày 30/10 vừa qua, gần 3% dân số, với gần 229.000 người chết kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm nay, theo một thống kê dữ liệu được báo cáo công khai của Reuters.
 
Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng hơn 50% trong tháng 10 lên 46.000, cao nhất kể từ giữa tháng 8.
Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng hơn 50% trong tháng 10 lên 46.000, cao nhất kể từ giữa tháng 8.
 
Trong số các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những bang tranh chấp gay gắt nhất trong chiến dịch tranh cử giữa Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và  đối thủ của là ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân chủ, chẳng hạn như Michigan, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin.
 
Số lượng ca nhiễm mới trong ngày của Mỹ liên tục tăng mạnh trong bối cảnh ngày bầu cử 3/11 đang tới gần.
 
Các nhà nghiên cứu cho biết, Mỹ đang ghi nhận trung bình khoảng 75.000 ca bệnh/ngày. Số người chết vì dịch của nước này có thể vượt 500.000 vào tháng 2 trừ khi tất cả người Mỹ đeo khẩu trang.
 
Theo chuyên gia y tế hàng đầu tại nhà trắng Anthony Fauci việc số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đang tăng nhanh 47 bang trên toàn quốc đã khiến cho các bệnh viện ở quốc gia này đứng trước nguy cơ qua tải.
 
Ông Fauci cho rằng, nếu không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, nước Mỹ sẽ có thêm nhiều ca nhiễm và ca tử vong mới.
 
Không chỉ riêng ở Mỹ, toàn thế giới cũng ghi nhận con số kỷ lục, hơn 500.000 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 28.10. Nhiều nước có số ca nhiễm tăng đột biến và buộc giới chức trách phải triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Đảo quốc Marshall ở Thái Bình Dương là nơi cuối cùng trên trái đất không có Covid-19 nhưng cũng vừa ghi nhận 2 ca nhiễm đầu tiên.
 
Hải An (t/h)