Sở hữu 200 tỷ USD, tỷ phú Jeff Bezos là "tín đồ"... săn sale

07:00 | 19/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với tổng tài sản lên đến 200 tỷ USD, Jeff Bezos hiện giàu thứ hai thế giới sau Elon Musk với 208 tỷ USD. Giàu có như vậy nhưng Jeff Bezos lại khá lạ đời trong việc chi tiêu.

Jeff Bezos tiết kiệm đến mức "tằn tiện" với những món đồ không cần thiết. Dù có "tiền tấn", ông vẫn sử dụng chiếc Honda Accord với giá khoảng 50.000 USD. Từ ghế lái của chiếc xe Honda Accord, Bezos đã nói với Bob Simon trong một cuộc phỏng vấn dài 60 phút hồi năm 1999 rằng "đây là một chiếc xe hoàn hảo".

Mặt khác, ông vẫn "mạnh tay chơi sang" cho những món đồ thu hút sự chú ý của mình, đó là đam mê lớn với máy bay, điều đó được chứng minh khi ông đã sở hữu trực thăng từ những năm đầu 2000. Sở thích sử dụng máy bay của Jeff Bezos khiến ông suýt mất mạng. Năm 2003, khi đang ngồi trực thăng để thăm dò điểm xây dựng sân bay vũ trụ cho dự án Blue Origin, máy bay bị rơi và ông bị thương nặng.

Tỷ phú Jeff Bezos

Đến 2016, Jeff Bezos đã sở hữu chuyên cơ cá nhân. Thậm chí, ông đã đích thân đến Đức để đón Jason Rezaian, phóng viên tờ Washington Post bị Iran bắt giam, về nhà.

Mạnh tay với máy bay như vậy nhưng trước những món đồ khác, Jeff Bezos vẫn luôn tự đặt câu hỏi về việc mình có thật sự cần những món đồ này không, trước khi thực sự quyết định chi tiêu. Khi thực sự muốn mua, ông cũng luôn so sánh các lựa chọn để xem có thể mua một thứ tương tự nhưng rẻ hơn không. Bằng cách này, vị tỷ phú vẫn sở hữu món đồ ưng ý với chất lượng tương đương mà tiết kiệm được một khoản tiền.

Vì vậy, người ta bắt gặp ông vẫn mua hàng sale qua việc mua sắm online. Ông lý giải, nhiều sản phẩm và dịch vụ trực tuyến hiện nay thường có giá rẻ hơn so với khi mua hàng trực tiếp tại các store. Bên cạnh đó, mua hàng online còn có thể áp dụng nhiều loại mã giảm giá, voucher khuyến mại của sàn thương mại điện tử. Điều này giúp người mua tiết kiệm tiền và cả thời gian mua hàng.

Vị đại gia 200 tỷ USD cũng thể hiện sự tiết kiệm của mình thông qua thói quen dùng đi dùng lại đồ cũ. Năm 1994, khi mới thành lập Amazon, nhà sáng lập của công ty nghìn tỷ USD thậm chí đã dùng cánh cửa cũ để "sáng chế" không ít vật dụng văn phòng. Khi theo chân Bezos đến văn phòng, đứng trước cánh cửa bằng gỗ và thảm sàn nhà cũ kỹ, Bob Simon lại hỏi tại sao phòng làm việc của một Giám đốc điều hành lại không trang trí cho đẹp hơn?

Vụ tai nạn máy bay trực thăng năm 2003 khiến Jeff Bezos suýt mất mạng

Bezos vui vẻ trả lời rằng điều này cho thấy công ty chỉ tập trung chi tiêu vào những thứ mà khách hàng thật sự cần thiết. Nhiều món đồ đã qua sử dụng cũng được ông tận dụng vào mục đích khác. Ông cũng tắt bớt các bóng điện trong văn phòng để giảm hóa đơn tiền điện.

Khi nhân viên Amazon đi du lịch kết hợp làm việc, công ty chỉ hỗ trợ giá vé phổ thông và nếu muốn nâng cấp lên vé thương gia, họ phải bỏ tiền túi của mình. Đó là một nguyên tắc tại công ty. Nhờ vậy, Amazon đã tiết kiệm được một khoản tài chính đáng kể trong thời kỳ đầu.

Tiết kiệm như vậy nhưng với những món ông thích, ông sẵn sàng mạnh tay, bằng chứng: Mới đây, nhà sáng lập Amazon đã chi 500 triệu USD để mua một siêu du thuyền khổng lồ thiết kế riêng cho mình từ công ty đóng tàu Hà Lan Oceanco."Các chi tiết cụ thể của chiếc du thuyền chưa được tiết lộ", theo Bloomberg.

Bezos cũng chi tới 65 triệu USD, chưa bao gồm số tiền trang trí nội thất, cho chiếc Gulfstream G-650ER, một trong những máy bay phản lực nhanh nhất thế giới, theo MensXP đưa tin. Chiếc Gulfstream này cho phép doanh nhân giàu nhất thế giới dịch chuyển dễ dàng, nhanh chóng tới bất cứ nơi đâu ông muốn.

Năm 2018, ông Bezos tiết lộ khoản đầu tư 42 triệu USD vào chiếc đồng hồ cơ có tuổi thọ 10.000 năm - tượng trưng cho "suy nghĩ dài hạn", theo MensXP. Chiếc đồng hồ cao 152 m này chạy bằng chu kỳ năng lượng nhiệt cả ngày lẫn đêm và được đồng bộ hóa vào giữa trưa. Hiện đồng hồ vẫn trong quá trình xây dựng, nằm trên mảnh đất rộng khoảng 121 km2 của ông Bezos ở phần cực tây bang Texas (Mỹ).

Tại thủ đô Washington, Jeff Bezos chi 23 triệu USD vào năm 2016 để mua lại Bảo tàng Dệt may ở khu phố Kalorama cao cấp - nơi từng có cặp vợ chồng nhà Ivanka Trump và nhà ông Barack Obama sinh sống. Sau đó, ông bỏ thêm 12 triệu USD để cải tạo nó, theo báo cáo của Washingtonian. Bất động sản này rộng hơn 2.500 m2, được xây dựng lần đầu vào năm 1914. Nó gồm 10 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 6 phòng trang điểm và 11 lò sưởi.

Chưa hết, ngay sau khi ly hôn với bà MacKenzie Scott, ông "chốt đơn" một căn hộ 3 phòng ngủ trị giá 16 triệu USD trên tầng 20 ở số 212 Fifth Ave (New York, Mỹ). Đây là lần thứ 5 ông Bezos vung tiền mua nhà ở đây. Trước đó, ông bỏ 80 triệu USD để mua các căn hộ và căn áp mái nối liền nhau từ tầng 21-24. Tỷ phú Bezos dự định kết hợp cả 5 tầng thành một căn hộ lớn duy nhất có tổng diện tích 1.580 m2, theo Realtor.

Khác với thói quen luôn ăn một món vào bữa sáng để "đỡ phải suy nghĩ" của Steve Jobs, Bezos chọn cách làm mới thực đơn mỗi ngày. Ông từng ăn sáng với món bạch tuộc Địa Trung Hải kèm thịt xông khói và sữa chua tỏi vì muốn hiểu rõ hơn về một CEO khác. Đó chính là "hậu trường" của thương vụ thâu tóm Woot - trang web bán hàng tồn kho - của Amazon.

"Anh chính là món bạch tuộc mà tôi ăn trong sáng nay. Khi nhìn vào thực đơn, anh là thứ tôi muốn biết, là thứ tôi chưa bao giờ có được. Vì vậy, tôi phải ăn bằng được món bạch tuộc ấy" - Jeff Bezos nới với Matt Rutledge, ông chủ cũ của Woot.

Xem thêm: Jeff Bezos với 24 năm kinh doanh để thành người giàu nhất thế giới

ĐỌC NHIỀU