Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế Citigroup cho biết trong dự báo mới nhóm phân tích nhận thấy những áp lực tài chính xuất hiện tháng trước sau các sự cố ngân hàng ở Mỹ và châu Âu sẽ giảm dần.
Theo các giám đốc điều hành tại các ngân hàng lớn ở Mỹ, người tiêu dùng bắt đầu chậm thanh toán thẻ tín dụng và các khoản vay trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu. Tuy nhiên, mức độ nợ quá hạn vẫn còn khiêm tốn.
Ngày 18/4, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các biện pháp nhằm bảo vệ người đóng thuế khỏi dự luật giải cứu ngân hàng, động thái cấp bách của khối này sau những biến động gần đây trong ngành ngân hàng Mỹ và châu Âu.
Quý I năm nay ghi nhận nhiều công ty vỡ nợ nhất trên toàn thế giới kể từ cuối năm 2020, thời điểm các doanh nghiệp vẫn đang bị hạn chế bởi các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Nhà kinh tế trưởng của tập đoàn dầu khí BP plc (Anh), Spencer Dale, nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể thắt chặt trong nửa cuối năm 2023, sau quyết định cắt giảm sản lượng gần đây của Tổ chức cCác nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác.
Các ngân hàng trung ương lớn có thể vẫn đang trên đà tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Thị trường hiện chưa thể chắc chắn về khả năng các ngân hàng sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất trong bối cảnh tốc độ tăng giá tiêu dùng khó lòng chậm lại.
Theo Nikkei Asia, cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp của Alibaba có thể báo trước một làn sóng tái cấu trúc tương tự trong ngành. Hai ngày sau thông báo của Alibaba, JD.com, một trong những đối thủ lớn nhất của Alibaba, cho biết họ sẽ tách các mảng công nghiệp và bất động sản của mình để chuẩn bị cho các đợt IPO tại Hồng Kông.
Khi lãi suất thế chấp và các áp lực chi phí sinh hoạt khác tăng vọt, các chủ nhà đã lựa chọn bán nhà, hoặc tăng giá cho thuê, khiến nguồn cung vốn đã khan hiếm càng thắt chặt hơn.
Một cuộc thăm dò các nhà phân tích của hãng tin AFP dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm nay, và gần như phù hợp với dự báo 5,2% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).