Những người siêu giàu ở Trung Quốc đang đầu tư một cách thận trọng, nhắm đến bất động sản hạng sang tại các thành phố cấp một, trái phiếu kho bạc Mỹ và cổ phiếu các thị trường phát triển như Mỹ, Nhật Bản.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã duy trì lãi suất chính sách ở mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trong một năm qua. Kết quả từ chiến dịch của Fed có đôi chút bất ngờ.
Dữ liệu do Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) công bố ngày 29/7 cho biết, trong năm 2023, cơ quan này đã cấp tổng cộng 378.000 bằng sáng chế liên quan tới các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng hơn 40% so với số lượng các bằng sáng chế được cấp vào một năm trước đó.
Xu hướng cắt giảm chi tiêu tiêu dùng ở Trung Quốc ngày càng gia tăng trong bối cảnh kinh tế suy yếu. Thậm chí, nhiều người còn so sánh hoàn cảnh của Trung Quốc với “thập niên mất mát” của Nhật Bản.
16 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, cho thấy sự lạc quan mới về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân cũng đã cải thiện hơn.
Lợi nhuận hoạt động tính theo năm của Nissan đã giảm tới 99%, xuống còn 995 triệu yen (6,45 triệu USD) trong quý đầu năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 30/6).
Vàng vẫn không mất đi sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng Trung Quốc ngay cả trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, khi những người ở độ tuổi 20 và 30 tìm ra những cách mới để tận hưởng kim loại quý này.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tránh được kịch bản tăng trưởng giảm tốc năm thứ ba liên tiếp kể từ khi ghi nhận mức tăng mạnh sau đại dịch vào năm 2021.
Lợi nhuận của hãng sản xuất ô tô Nissan sụt mạnh và kết quả kinh doanh kém hơn dự kiến của nhà sản xuất ô tô Stellantis, chủ sở hữu của thương hiệu Citroën, Peugeot và Fiat, đã làm gia tăng lo ngại về sự suy giảm trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.