Đầu tư quá mức, nhu cầu trong nước suy yếu và rào cản thương mại ngày càng nhiều ở thị trường quốc tế khiến lợi nhuận của nhiều công ty Trung Quốc suy yếu, không ít bị đẩy đến bờ vực phá sản.
Lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh vào tháng 6, một dấu hiệu cho thấy người mua của nước này đang nản lòng vì giá kim loại quý này tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ.
Hãng hàng không Delta Air Lines đang nỗ lực khôi phục các hoạt động bình thường sau sự cố máy tính trên toàn cầu trong tuần trước khiến khoảng 1.000 chuyến bay bị hủy.
Vận tải hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều hãng hàng không toàn cầu đã phải ngừng khai thác các chuyến bay và hệ thống đang phải đối mặt với quá trình khôi phục có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
Tại Nhật Bản, hơn 70 công ty "có tuổi đời trên 100" đã phá sản theo phán quyết của tòa án trong giai đoạn từ tháng 1-6/2024, mức cao nhất trong nửa đầu năm theo dữ liệu tính từ năm 2000.
Theo báo cáo về giới siêu giàu của thế giới năm 2024 (World Ultra Wealth 2024) của công ty dữ liệu Altrata, số lượng người siêu giàu, sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên, đã tăng 8% trong năm 2023, lên 426.330 người.
Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử Trung Quốc (CCCME) khẳng định thuế quan mà EU áp dụng với xe điện Trung Quốc là vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu.
Ông Trump đã nhận đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà vào ngày 18/7 (theo giờ Mỹ). Hiện tại, ông đang dẫn trước trong hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia và có lợi thế ở các bang chiến địa.