Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 20/12, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bất ngờ quyết định tăng gấp đôi biên độ dao động lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm từ mức cộng trừ 0,25% hiện nay lên cộng trừ 0,5%.
Sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,0327 USD/bảng hồi tháng Chín, đồng bảng đã phục hồi và trong phiên chiều 19/12, đồng tiền này tăng 0,6%, lên 1,2210 USD/bảng.
Khi một năm sắp kết thúc, giới chuyên gia thông thường sẽ sôi nổi đưa ra một loạt dự báo về triển vọng các nền kinh tế lẫn toàn cầu. Nhiều dự báo đang cố tìm ra điều gì sẽ làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế trong năm mới, nhưng điều rõ ràng nhất chính là các dự báo triển vọng kinh tế thường bị tình hình thực tế "đánh bại".
Một trong những quỹ trái phiếu hoạt động hiệu quả nhất châu Á đã coi đồng yen là tài sản chính mà các nhà đầu tư nên nhắm tới khi kỷ nguyên lãi suất thấp đã chấm dứt.
Hầu hết các yếu tố tiêu cực, từ việc đồng USD lên giá, các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát dịch của Trung Quốc và tình trạng thiếu chip, đang được khắc phục, mang đến triển vọng lạc quan hơn.
Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Morgan Stanley đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2023 lên 5,4% so với mức dự báo trước đó là 5%.
Theo các nhà phân tích của Bloomberg, nếu giá khí đốt tự nhiên ở Liên minh châu Âu tăng lên mức 210 euro/MWh thì Liên minh này sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Theo các báo cáo trên Semafor và CNBC ngày 16/12, Goldman Sachs có thể cắt giảm tới 8% lực lượng lao động, tương đương khoảng 4.000 nhân viên, trong bối cảnh “gã khổng lồ” tài chính này nhận thấy tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại trong năm 2023.
Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc sẽ cân nhắc lại kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại bang Georgia của Mỹ. Đây là quyết định mang tính kinh tế của hãng trong bối cảnh Hyundai có nguy cơ hứng chịu những thiệt hại do Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ ngày càng lớn.
Daiso đã trở thành một biểu tượng của ngành bán lẻ Nhật Bản. Dù cho tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn và lạm phát cao ngất ngưởng, Daiso vẫn đang phát triển mạnh mẽ với doanh thu 740 triệu USD mỗi năm thông qua 3.660 cửa hàng trên khắp thế giới.