Các nhà phân tích của JP Morgan hôm 21/9 cho biết Apple có thể sản xuất 25% lượng iPhone ở Ấn Độ vào năm 2025 trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ nghiên cứu dịch chuyển dần hoạt động sản xuất ra ngoài Trung Quốc.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong năm nay tại cuộc họp trong hai ngày 20-21/9 và cho biết sắp tới sẽ tiếp tục tăng trong nỗ lực kiềm chế lạm phát đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 40 năm.
Nhà đầu tư đang chờ quyết định của FED tại cuộc họp chính sách kết thúc hôm 21/9. Tuy nhiên, những dự báo về các động thái của cơ quan này trong tương lai là điều được giới đầu tư chú ý nhất vào cuộc họp hai ngày sẽ kết thúc hôm 21/9.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 20/9 cho hay, ngân hàng này quyết tâm ngăn chặn lạm phát tăng cao trở thành “điều bình thường”, khi đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gây áp lực lên giá cả trong thời gian dài.
Người đứng đầu tập đoàn dầu mỏ nhà nước Arab Saudi hôm 20/9 cho biết kế hoạch châu Âu để giới hạn hóa đơn năng lượng cho người tiêu dùng và đánh thuế các công ty năng lượng không phải là giải pháp lâu dài, hữu ích cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Theo Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, đồng thời điều chỉnh triển vọng đối với các nền kinh tế đang phát triển của khu vực châu Á theo hướng đi xuống.
Ngày 20/9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lựa chọn một nhóm các nhà cố vấn cấp cao để giám sát khoản tiền tài trợ 52,7 tỷ USD của chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất và nghiên cứu chip.
2022 là một năm đầy sóng gió với các tỷ phú công nghệ. Trong đó, Mark Zuckerberg là vị tỷ phú bị thiệt hại nhiều nhất khi mất gần 71 tỷ USD từ đầu năm đến nay.