2022 là một năm đầy sóng gió với các tỷ phú công nghệ. Trong đó, Mark Zuckerberg là vị tỷ phú bị thiệt hại nhiều nhất khi mất gần 71 tỷ USD từ đầu năm đến nay.
Cuộc chiến chống giá cả leo thang của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng tốc vào thứ Tư tuần này (21/9), khi ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến đưa ra một đợt tăng lãi suất mạnh khác nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát hiện nay.
Trong phiên ngày 19/9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phiên này đã có lúc vượt mốc 3,5% lần đầu tiên kể từ tháng 4/2011, trước khi giảm về mức 3,479%.
Ngày 19/9, hãng chế tạo ô tô Ford cho biết trước đà tăng của lạm phát, chi phí trả cho các nhà cung cấp trong quý III/2022 sẽ cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với dự kiến ban đầu.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 8 điểm cơ bản trong tuần qua lên 3,443% và sẽ lập mức cao nhất trong 11 năm mới nếu vượt qua con số 3,495% đã đạt được vào tháng Sáu.
Một nghiên cứu của Công ty tư vấn Yakov&Partners cho hay các quốc gia châu Âu sẽ gặp nhiều khó khăn trong mùa Đông sắp tới và năm 2023 nếu không có nguồn cung cấp khí đốt của Nga hoặc sự suy giảm đáng kể của nền kinh tế khu vực. Sự thiếu hụt khí đốt ở Liên minh châu Âu (EU) trong mùa sưởi ấm sắp tới có thể lên tới ít nhất 10 tỷ m3.
Ngày 18/9, tập đoàn sản xuất ô tô Đức Volkswagen thông báo sẽ đưa thương hiệu xe thể thao cao cấp Porsche niêm yết trên thị trường chứng khoán (IPO) với định giá từ gần 70-75 tỷ euro.
Hiệp hội các dịch vụ công cộng địa phương (VKU) của Đức ngày 16/9 dự báo giá điện sinh hoạt ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ tăng khoảng 60% vào năm 2023. Tuy nhiên, giá điện đến nay vẫn tăng ít hơn so với giá khí đốt.
Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Đức (BMWK) ngày 16/9 cho biết nước này đã nắm quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn trong nước thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga.