Cơ quan quản lý giao thông công cộng thành phố Bangkok (BMTA) đang lên kế hoạch dùng 3.200 xe buýt điện để loại bỏ dần các xe buýt chạy bằng nhiên liệu hóa thạch khỏi đội xe của thủ đô trong vòng 3 năm.
Năng lượng nói chung và khí đốt nói riêng đang trở thành vấn đề cực kỳ nan giải đối với châu Âu. Tình trạng thiếu khí đốt không chỉ khiến “lục địa già” có thể phải vật lộn để chống chịu cái rét khắc nghiệt trong mùa Đông tới, mà còn buộc châu lục này phải đưa ra các biện pháp chưa từng có tiền lệ.
Giá bán buôn điện và khí đốt tăng mạnh trên toàn cầu đồng nghĩa với việc các hộ gia đình trên khắp châu Âu phải đối mặt với hóa đơn năng lượng cao hơn nhiều trong năm nay và xa hơn nữa.
Sau khi 5 công ty quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc tuyên bố hủy niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York, các nhà phân tích dự đoán rằng các công ty tiếp theo có khả năng bị hủy niêm yết tại Mỹ sẽ là các hãng hàng không Trung Quốc.
Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 15/8 công bố số liệu cho thấy giá nhà tại 70 thành phố lớn và và trung bình nhìn chung đã ổn định trong tháng 7/2022.
Cuối tuần trước, năm doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc đã thông báo hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ do tranh cãi liên quan đến vấn đề kiểm toán.
Tờ Bloomberg nhận định, nhiều khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể tránh được một cuộc suy thoái kinh tế sâu và nặng nề khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) đang đấu tranh để hạ nhiệt lạm phát.
Theo nhiều tài liệu ngân hàng mà hãng tin Reuters có được, nhiều ngân hàng lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu nối lại hoạt động giao dịch trái phiếu của Nga trong những ngày gần đây, qua đó cho các nhà đầu tư thêm cơ hội để “thanh lý” loại tài sản được phương Tây xem là “độc hại” này.
Hãng thông tấn INA của Iraq dẫn báo cáo hàng tháng mới công bố của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, OPEC đã nâng nguồn cung dầu thô trong tháng 7 vừa qua của 7 nước thành viên, trong đó có Iraq.