Thêm 3 mặt hàng nông nghiệp gia nhập nhóm tỷ USD

Trang Mai 10:46 | 27/03/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sự tăng trưởng ấn tượng từ cà phê, rau quả và gạo đã đóng góp tích cực vào bức tranh chung ngành nông nghiệp trong gần 3 tháng đầu năm 2024.

Theo Hải Quan online, theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan (từ đầu năm 2024 đến 15/3), 5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp là: Gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, thủy sản, rau quả, gạo. Trong đó, 3 nhóm hàng mới đạt kim ngạch tỷ đô tính trong 2,5 tháng đầu năm là cà phê, rau quả và gạo.

Như vậy, riêng kim ngạch tăng thêm của 5 nhóm hàng chủ lực này đã lên đến hơn 8 tỷ USD.

 

Bên sự tăng trưởng của gạo và rau quả đã được dự báo từ trước, cà phê là mặt hàng có tốc độ tăng cao nhất do giá tăng mạnh thời gian qua. Theo tìm hiểu thị trường trong nước, giá cà phê Tây Nguyên đang tiếp đà tăng, lên mức trên 90.000 đồng/kg. So với tháng 2/2023, giá cà phê chỉ ở mức 42.000 - 43.000 đồng/kg. Như vậy, mặt hàng này đang tăng bứt phá, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và là mức cao chưa từng có tại Việt Nam.

Nguyên nhân giá cà phê Việt Nam tăng cao ngoài xu hướng thế giới còn do nguồn cung hạn chế. Khi vào đầu vụ được giá tốt nhiều nông dân đã tranh thủ bán chốt lời, càng về sau nguồn cung càng ít.

Và theo dự báo của nhiều doanh nghiệp, giá cà phê vẫn còn có khả năng tăng tiếp do thị trường thế giới "khát" nguồn cung, Việt Nam vẫn "một mình một chợ" vì ảnh hưởng El Nino nên cà phê Indonesia giảm sâu sản lượng. 

Việc cả 5 nhóm hàng cùng đạt kết quả tăng trưởng cao hai con số là dấu hiệu hết sức lạc quan trong bối cảnh năm 2023 vừa qua nhiều nhóm bị suy giảm mạnh về kim ngạch so với năm 2022. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của lĩnh vực nông nghiệp là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, ASEAN… 

Trong cuộc gặp gỡ báo chí gần nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt 55 tỷ USD.

Về lĩnh vực nông sản, cà phê, rau, quả và gạo được dự báo tiếp tục là những nhóm hàng chủ lực tăng trưởng mạnh. Dự báo năm 2024, xuất khẩu cà phê sẽ lập kỷ lục và thu về kim ngạch khoảng 5 tỷ USD.

Tương tự, mặt hàng gạo cũng đón chờ một năm thành công, khi nhiều tín hiệu lạc quan đến từ các thị trường xuất khẩu quan trọng ngay từ đầu năm và kỳ vọng kim ngạch đạt và vượt con số 5 tỷ USD (cũng là kim ngạch cao nhất từ trước đến nay).

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, từ cơ cấu thị trường để thấy rằng chất lượng nông sản của Việt Nam đáp ứng được các thị trường cao cấp. Ví dụ Hoa Kỳ, châu Âu, nông sản Việt đã có khởi động rất tốt, điều này cho thấy sự phục hồi của các thị trường cũng như việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã gắn với thị trường chặt chẽ hơn.

Theo ông Tiến, ngoài các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU... thời gian tới bộ sẽ tập trung xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đi các thị trường Halal, Trung Đông, châu Phi...

Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ báo chí cuối tháng 2, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết: "Bộ đang chỉ đạo Tập đoàn De Hues tập trung cho xuất khẩu thịt gà vào thị trường Halal. Dự kiến tháng 5 tới, tập đoàn sẽ ký kết hợp tác với hai quốc gia đầu tiên để xuất khẩu. Ngoài ra, bộ cũng đã chỉ đạo ngành thủy sản tập trung xúc tiến, mở cửa thị trường Halal".