Thêm 37 công nhân ở ổ dịch công ty POYUL Chí Linh dương tính COVID-19

21:48 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 3/2, CDC Hải Dương thông báo có thêm 37 mẫu xét nghiệm dương tính COVID-19 trong số các công nhân của Công ty POYUL tại ổ dịch TP Chí Linh.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương cho biết đến 15h ngày 3/2, tỉnh này ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19 tại TP Chí Linh. Trong đó, 37 trường hợp là công nhân của Công ty POYUL dương tính khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (lần 1 âm tính).
 
Các trường hợp còn lại trong khu phong tỏa và công ty thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng đã truy vết được 482 F1 và 1.998 F2.
 
Tình hình ổ dịch COVID-19 Hải Dương ngày 3/2
Công ty POYUL là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Hải Dương
 
Trưa cùng ngày, CDC Hải Dương mới xác nhận có thêm 16 ca COVID-19 bao gồm ở TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng và Kinh Môn. Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương (CDC), cho biết, 16 người dương tính trong đó 9 người ở thành phố Chí Linh, được điều trị tại Trung tâm y tế Chí Linh, 6 ca tại huyện Cẩm Giàng và một ca tại Kinh Môn. Bộ Y tế chưa công bố các ca nhiễm này.

Những người này trước đó đều là trường hợp F1, liên quan dịch tễ tới các ổ dịch của Hải Dương, trong đó có công ty POYUL, sớm cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm.
 
Ông Tuyến dự báo còn nhiều ca COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết lịch sử di chuyển, tiếp xúc và cách ly các trường hợp liên quan những bệnh nhân này.
 
Theo bản tin 18h ngày 3/2 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới. Trong đó, có 14 ca ở Hải Dương là BN1897-1901, BN1903-1911. Trong số này có 9 người là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 5 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.
 
Hiện có 166 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm y tế TP Chí Linh, 3 ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, 6 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 67 ca chuyển Bệnh viện Đại học Y Hải Dương, 38 trường hợp còn lại đang trong quá trình vận chuyển lên cơ sở điều trị.
 
Như vậy, tổng số ca COVID-19 tính từ ngày 28/1 đến nay tại Hải Dương là 279 ca. Toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch, tập trung ở Chí Linh, Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn, thành phố Hải Dương, Ninh Giang, Cẩm Giàng.
 
 
Hà Ly