Thủ đoạn gian dối của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương trốn từ Lào về, lây bệnh cho nhiều người

14:01 | 25/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an TP Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Duy Tùng (BN3051), nhập cảnh trái phép, khai báo gian dối, không hợp tác làm lây dịch COVID-19 cho hàng loạt người.

Công an TP Hải Dương cho biết đã ký lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với BN 3051 - Đào Duy Tùng để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Dương, khoảng cuối tháng 3/2021, Đào Duy Tùng (SN 1989, thường trú tại 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân) đã xuất cảnh trái phép sang nước Lào. Tại đây, Tùng tiếp xúc với anh họ là Đào Anh Tuấn (SN 1979, quê Hải Dương), hiện đang lao động tại Lào và một số người khác.

Đến ngày 22/4, Tùng nhập cảnh trái phép trở lại vào Việt Nam. Tùng về Hải Phòng thuê khách sạn lưu trú lại nhiều ngày mà không khai báo y tế, không cách ly theo quy định.

Ngày 30/4, Tùng nhận được điện thoại của Tuấn nói 1 số người tiếp xúc với Tùng ở Lào đã nhiễm COVID-19. Tuấn cũng đang diện theo dõi F1. Không lâu sau, Tùng cũng có biểu hiện ho, sốt, đau họng.

Thủ đoạn gian dối của bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương trốn từ Lào về, lây bệnh cho nhiều người - ảnh 1

Đào Duy Tùng sau khi được điều trị khỏi COVID-19 được đưa về phục vụ điều tra

Tuy nhiên, người này không đến cơ quan y tế để khai báo mà tự gọi nhân viên y tế V.T.S (SN 1994, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) đến truyền nước và tiêm thuốc.

Chưa hết, thời gian này, Tùng thường xuyên ở cùng với bạn gái là N.T.T. (SN 2000, trú tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Đến ngày 5/5, Tùng đến Trung tâm xét nghiệm Medlatec (địa chỉ tại 132 Quang Trung, TP Hải Dương) để xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả, Tùng vẫn tiếp tục đi Hà Nội cùng bạn và có tới ngân hàng, ra quán cà phê.

Ngày 6/5, đối tượng nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Bạn gái Tùng là F1, cũng nhiễm COVID-19, được xác định là BN3094.

Ngày 8/5, P.P.T., SN 1998, HKTT xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là bạn của BN3094 làm cùng tại quán Bar Karoke New KTV Hải Phòng cũng nhiễm bệnh.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an TP Hải Dương nhận thấy, hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, hưởng đến an ninh trật tự, kinh tế đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, yếu tố vi phạm pháp luật trong thời gian ngắn nhất, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Công an TP Hải Dương lên kế hoạch đưa việc truy vết nguồn lây đối với Đào Duy Tùng trở thành nhiệm vụ cấp bách như một chuyên án có tính chất phức tạp.
Nhiều mũi trinh sát đã đồng bộ vào cuộc phối hợp chặt chẽ các phòng nghiệp vụ…..để làm rõ lịch trình di chuyển đầy “bí ẩn” mà Tùng không thành khẩn khai báo.

Ban đầu, Tùng không hợp tác với cơ quan y tế. Khi cơ quan Công an làm việc, Tùng tiếp tục quanh co, bất nhất về lời khai, không chịu khai báo về sự thật bản thân đã xuất cảnh trái phép sang Lào, rồi lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Phải nhờ tới sự giúp đỡ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát Lào, Công an TP Hải Dương mới tiếp cận được với Đào Anh Tuấn (anh họ của Tùng tại Lào) để trực tiếp điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, Tùng đã được điều trị khỏi COVID-19 nhưng theo quy định vẫn phải theo dõi y tế 21 ngày. Do đó, Công an TP Hải Dương đã bố trí phòng tạm giam riêng biệt cho bị can Tùng để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Tương tự, chiều 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại địa bàn ngày 17/5 vừa qua.

Trước đó, ngày 19/5, nam công nhân tên B.M.N. (SN 1994; ngụ thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) là công nhân Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Người này từ Bắc Giang về địa phương hôm 17/5 nhưng không thực hiện nghiêm việc tự cách ly y tế tại nhà. Qua truy vết của CDC Thanh Hóa, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 17/5, bệnh nhân đi xe máy từ công ty về phòng trọ. Sau đó người này cùng vợ bắt xe taxi anh Q. (địa chỉ tại thôn Minh Thành, Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc; chạy xe taxi ở Bắc Ninh) để về Thanh Hóa.

Khi về đến Ngọc Lặc, anh này có ghé vào mua thuốc tại quầy thuốc đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc. Sau đó có ra Trạm Y tế xã khai báo y tế, được hướng dẫn và được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Toàn bộ quá trình di chuyển bệnh nhân và vợ luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện với người khác.

Đáng nói, về đến địa phương, khoảng 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 17/5, người này có đi ăn thịt chó tại quán anh C. tại thôn Minh Thành (xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) với 4 người là anh C. chủ quán, anh Q. lái xe taxi, anh T.A., anh P.Đ.H. (thuộc thôn Minh Thành, xã Minh Tiến). Trong lúc ăn có 2 người sang mâm bệnh nhân giao lưu là anh H. (thôn Minh Thành) và anh Th. ở xã Lam Sơn (huyện Ngọc Lặc).

Ngày 18/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chiều 19/5 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Anh N. được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cách ly, điều trị theo quy định.

Bộ Y tế khuyến cáo -nguyên tắc 5K- chung sống an toàn với dịch bệnh

Xem thêm: Khởi tố vụ án nam công nhân từ Bắc Giang về Thanh Hóa vẫn đi ăn thịt chó trong thời gian cách ly

Hà Ly