Thuê ô tô trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh về Hà Tĩnh ăn Tết

22:00 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đang ở trong khu cách ly tại TP Cẩm Phả, người đàn ông cùng hai cô gái chi vài triệu đồng thuê ôtô về quê ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh để đón Tết.
Chiều 3/2, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết đã phối hợp với lực lượng liên ngành đưa Lê Văn Sơn, 35 tuổi, trú xã Phú Gia – là học sinh thực tập nghề tại Công ty 790, thuộc Tổng công ty Đông Bắc, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi cách ly.
 
Trước đó, ngày 2/2, chính quyền địa phương huyện Hương Khê nhận được thông báo từ Tổng công ty Đông Bắc về việc Sơn không thực hiện yêu cầu phòng, chống COVID-19, bỏ trốn khỏi đơn vị.
 
Thời điểm trên, Công ty 790 có một số trường hợp thuộc diện F1-F4 có liên quan đến ca mắc COVID-19 tỉnh Quảng Ninh. Do đó, đơn vị đang cấm trại, yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ăn ở, nghỉ ngơi tập trung tại cơ quan.
 
Ổ dịch COVID-19 Hải Dương- Quảng Ninh: Thuê ôtô trốn cách ly
Nơi Sơn đang cách ly y tế
 
Sơn khai ngày 1/2 đã trốn khỏi Công ty 970, sau đó cùng hai cô gái quê ở xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) thuê một tài xế lái ôtô 5 chỗ chở từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh với chi phí vài triệu đồng. Mục đích của việc trốn khỏi vùng dịch là để tránh cách ly y tế tập trung, về quê đón Tết cùng gia đình.

Tối 2/2, khi về đến nhà, Sơn bị lượng lực y tế tiếp cận, truy vết dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm nCoV và điều xe ôtô chở đi cách ly tại trường Mầm non Ban Mai, xã Hương Long, Hà Tĩnh. Hết thời hạn cách ly, anh này sẽ bị lập hồ sơ xử phạt hành chính vì vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.
 
Hiện, hai cô gái đi cùng Sơn được xác định trở về từ huyện chưa khởi phát dịch ở Quảng Ninh nên được yêu cầu cách ly y tế tại nhà, sức khỏe ổn định.
 
Quảng Ninh đang là ổ dịch lớn thứ hai cả nước, sau Hải Dương với 38 ca bệnh tính đến sáng 3/2. 5 trên 13 đơn vị hành chính cấp huyện đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội ở các mức độ khác nhau.
 
Cũng trong ngày 3/2, công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định xử phạt V.X.H. (25 tuổi, trọ tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên) do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Theo công an, H. là công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn. Chiều 30/1, căn cứ khai báo y tế của H., cán bộ y tế yêu cầu anh này tự cách ly tại phòng trọ để chuẩn bị đi cách ly tập trung.
 
Tối cùng ngày, nam công nhân này đã rời địa bàn để về quê ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Do không qua được chốt kiểm dịch để về quê, sáng 31/1, H. quay lại nhà trọ.
 
Sau khi xác minh sự việc, Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với thanh niên này. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Được biết đây là trường hợp thứ 2 tại huyện Việt Yên bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.
 
 
Hà Ly