Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi, sản phẩm phục vụ nhu cầu thực như chung cư được đánh giá có nhiều tiềm năng để dẫn sóng thị trường, đặc biệt là chung cư vừa túi tiền.
Báo cáo ngày 17/7 từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết, nhu cầu thép toàn cầu dự báo tiếp tục tăng, tạo triển vọng tích cực cho toàn ngành nửa cuối năm nay mặc dù tốc độ tăng sẽ chậm lại. Phía các chuyên gia nhận định, biến động giá nguyên liệu thép sẽ ít gây khó khăn, nhưng sản lượng có thể là thử thách cho các doanh nghiệp trong quý III/2023.
Tính đến ngày 19/7, theo thống kê của FiinTrade, đã có 6 doanh nghiệp thép công bố báo cáo tài chính quý II/2023, phần lớn lợi nhuận sụt giảm, thậm chí một số doanh nghiệp báo lỗ.
Ngày 19/7, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều đi lùi trong bối cảnh khó khăn chung toàn ngành dệt may.
Theo Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, bên ngoài bối cảnh thế giới khó khăn, doanh nghiệp mất thị trường, đơn hàng nhưng bên trong dường như lại càng 'thắt' về thanh tra, kiểm tra, nhiều thủ tục hành chính cồng kềnh, quản lý chồng chéo,... khiến doanh nghiệp không biết phải làm sao.
CTCP Đầu tư PV-Inconess (mã: RGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần gần 34 tỷ đồng, cải thiện 33% so với thực hiện của quý II/2022. Thế nhưng việc tăng hàng loạt các chi phí đã khiến doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn, dẫn tới thua lỗ.
Bộ Xây dựng cho biết, đã có 108 văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân liên quan đến 168 dự án bất động sản gửi đến Tổ công tác của Thủ tướng trong 2 quý đầu năm 2023. Tổ công tác đã nghiên cứu, rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Khó khăn của thị trường bất động sản vẫn tiếp tục được tháo gỡ và cần thêm thời gian để giải quyết các vướng mắc.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản 5631/NHNN-TD hướng dẫn ngân hàng thương mại triển khai Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản.
Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế công bố ngày 19/7, ADB nhận định lạm phát tại khu vực đang quay trở lại mức trước khi đại dịch COVID-19 hoành hành.
Sản lượng hàng tiêu dùng có thời hạn sử dụng từ ba năm trở lên giảm 2,7%, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của các thiết bị gia dụng, đồ nội thất và thảm cũng như sản phẩm ôtô.