Trưa 25/5, Bắc Giang thêm 87 ca mắc COVID-19, Hà Nội thêm 8 ca bệnh ở tập đoàn T&T

14:46 | 25/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Y tế cho biết trưa 25/5 đã ghi nhận thêm 100 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang nhiều nhất với 87 ca, Hà Nội thêm 8 ca liên quan chùm ca bệnh ở tập đoàn T&T.

Cụ thể, 100 ca mắc mới ghi nhận tại Thái Bình (1), TP.HCM (1), Đà Nẵng (2), Hà Nội (8), Điện Biên (1), Bắc Giang (87).

Hà Nội thêm 8 ca, gồm các bệnh nhân 5466-5471, 5473, 5561. Trong số này, 2 trường hợp là F1 của ca 5312, 6 người còn lại liên quan đến ổ dịch Công ty T&T. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

1. Bệnh nhân T.T.H., nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại số 21 ngách 53 ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1, làm cùng phòng với bệnh nhân 5310 (tức F2 của 5243).

2. Bệnh nhân N.V.B., nam, 33 tuổi, địa chỉ tại CT12N2, Chung cư 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân làm tại tầng 5 của tòa nhà T&T và là F1 của ca bệnh 5410 (tức F2 của 5243).

3. Bệnh nhân N.Đ.C., nam, 65 tuổi, địa chỉ nhà L1, Viện Năng Lượng, Trung Tự, Đống Đa. Bệnh nhân làm tại tầng 5 của tòa nhà T&T và là F1 của bệnh nhân 5410.

4. Bệnh nhân L.H.T., nữ, 40 tuổi, địa chỉ A4, tập thể Vĩnh Hà, Thịnh Quang, Đống Đa. Bệnh nhân làm tại tầng 7 tòa nhà T&T.

5. Bệnh nhân L.T.L., nữ, 70 tuổi, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân 5312 (tức F2 của 5243).

6. Bệnh nhân N.T.T.H., nữ, 32 tuổi, địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân 5312 (vợ của bệnh nhân).

7. Bệnh nhân N.T.V., nữ, 24 tuổi, địa chỉ ngõ 47 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm tại tầng 5 tòa nhà T&T và là F1 của bệnh nhân 5323.

8. Bệnh nhân T.T.T.H., nữ, 46 tuổi,, địa chỉ CT3B khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân làm việc tại tầng 5 tòa nhà T&T và là F1 của bệnh nhân 5243.

Tin tức dịch COVID-19 Việt Nam mới nhất trưa 25/5

Như vậy tính đến trưa 25/5, chùm ca bệnh tại khu đô thị Times City và công ty T&T đã có 26 trường hợp (bao gồm cả 4 người trong gia đình BN5423) tại Hoàng Mai (8), Thanh Xuân (5), Hai Bà Trưng (2), Đống Đa (4), Long Biên (2), Gia Lâm (1), Thanh Trì (1), Bắc Từ Liêm (1), Hà Đông (1), Cầu Giấy (1).

Trưa nay, Bắc Giang có thêm 87 ca mới, gồm các bệnh nhân từ 5474-5560. Trong đó, 86 ca có liên quan dịch tễ đến Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám; 1 ca là F1 liên quan ổ dịch cũ, đã được cách ly.

Đà Nẵng có 2 trường hợp, gồm bệnh nhân 5464 (nữ, 9 tuổi, ở quận Thanh Khê, là F1 của ca 3610) và bệnh nhân 5465 (nữ, 14 tuổi, ở quận Cẩm Lệ, F1 của ca 4132). Những người này đều đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 24/5 dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình có 1 bệnh nhân 5462, nữ, 82 tuổi, ở huyện Vũ Thư, có liên quan dịch tễ đến ca 3042 và 3044. Kết quả xét nghiệm ngày 24/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

TP.HCM ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 5463, nữ, 37 tuổi, ở quận 3, là F1 của ca 4780, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Điện Biên có 1 bệnh nhân 5472, nữ, 17 tuổi, ở huyện Nậm Pồ, là F1 của ca 4590, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tính tới 12h trưa ngày 25/5, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 5.561 ca mắc COVID-19, trong đó 4.075 ca do lây nhiễm trong nước.

Riêng từ 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 2.505 ca bệnh. Có 6 tỉnh 14 ngày qua không phát hiện người mắc mới, gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam.

Sáng 25/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị có 23 trường hợp nguy kịch, 19 bệnh nhân phải thở oxy xâm nhập, 4 ca còn lại được dùng ECMO.

Ngoài ra, hiện có 77 bệnh nhân tiên lượng nặng, chiếm 3,1% tổng số người mắc COVID-19 trên ca nước. 92 trường hợp nặng khác phải dùng oxy gọng kính và 9 người được sử dụng phương pháp thở máy không xâm nhập.

Theo Bộ Y tế, 55,1% bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng. Trong khi đó, 923 người (36,1%) có biểu hiện lâm sàng nhẹ.

Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 2.814 bệnh nhân COVID-19. 44 trường hợp đã tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, hầu hết đều mắc nhiều bệnh lý nền.

Xem thêm: Từ 12h trưa 25/5, Hà Nội dừng hoạt động nhà hàng ăn uống tại chỗ, cắt tóc gội đầu

Hà Ly