Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời Top 30 người giàu nhất thế giới chỉ sau một đêm

Đông Bắc 14:14 | 17/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Real Time Forbes Billionaires ghi nhận giá trị khối tài sản danh nghĩa của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm 7,1 tỷ USD so với phiên giao dịch một ngày trước đó và điều này đã khiến cho Chủ tịch Vingroup rời top 30 người giàu nhất thế giới.

  

Ngày 16/8, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq, giá cổ phiếu VinFast tăng hơn 68% ở mức 37,06 USD/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh của VFS trong phiên đầu tiên đạt gần 6,8 triệu cổ phiếu. Ước tính với giá hơn 37 USD cho một cổ phiếu, giá trị vốn hóa của hãng xe điện thương hiệu Việt sau phiên giao dịch đầu tiên tại Mỹ đạt mức 85,5 tỷ USD, gấp 3,7 lần định giá ban đầu là 23 tỷ USD.

Dựa vào số cổ phần VinFast ông  Phạm Nhật Vượng nắm giữ gián tiếp thông qua công ty con, tờ Forbes ước tính giá trị khối tài sản danh nghĩa của Chủ tịch Vingroup tăng 39 tỷ USD trong ngày 16/8, đạt 44,5 tỷ USD. Với khối tài sản ước tính này, ông Vượng nằm trong top 30 người giàu nhất hành tinh.

Cùng ngày, Real Time Forbes Billionaires xếp hạng tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 5 châu Á, đứng sau những tỷ phú hàng đầu khu vực khác là Mukesh Ambani (hạng 13 thế giới – 91,4 tỷ USD), Zhong Shanshan (hạng 20 thế giới – 62,1 tỷ USD), Gautam Adani (hạng 24 thế giới – 52,8 tỷ USD) và Zhang Yiming (hạng 26 thế giới – 45 tỷ USD).

Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch 17/7 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast giảm 18,8% xuống 30,11 USD. Tại mức giá này thì vốn hóa của VinFast hiện còn 69,5 tỷ USD. Do đó, theo Real Time Forbes Billionaires ghi nhận giá trị khối tài sản danh nghĩa của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm 7,1 tỷ USD so với phiên giao dịch một ngày trước đó.

Hiện tại, giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ước tính đạt mức 37,4 tỷ USD, được xếp hạng là người giàu thứ 33 thế giới, đồng thời là người giàu thứ 6 châu Á, tụt một bậc so với ngày trước đó, xếp ngay sau ông trùm bất động sản người Hong Kong Li Ka-shing (hạng 31 thế giới – 37,5 tỷ USD).

 

  Biến động tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính đến ngày 16/8. (Nguồn: Forbes, Bloomberg - Đông Bắc TH). 

Mặt khác, ông Vượng hiện vẫn giữ được vị trí người giàu nhất Đông Nam Á. Những  tỷ phú giàu nhất các quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á, tính đến ngày 16/8, lần lượt là Dhanin Chearavanont (Thái Lan – 14,1 tỷ USD), Li Xiting (Singapore – 14 tỷ USD), Manuel Villar (Philippines – 9,3 tỷ USD) và Robert Kuok (Malaysia – 10,7 tỷ USD).

Cũng theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người chứng kiến giá trị khối tài sản danh nghĩa ước tính giảm lớn nhất so với ngày hôm qua. Một số tỷ phú khác cũng chứng kiến tài sản giảm hàng tỷ USD trong ngày hôm nay gồm Elon Musk (giảm 5,3 tỷ USD), Mark Zuckerberg (giảm 2,7 tỷ USD), Jeff Bezos (giảm 2,6 tỷ USD) và Larry Ellison (giảm 2,4 tỷ USD).

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, bỏ xa người xếp thứ hai là tỷ phú Trần Đình Long (hạng 1.314 thế giới – 2,4 tỷ USD).

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2013, với khối tài sản 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974. Liên tiếp 11 năm sau đó, ông luôn giữ vị trí là tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Giai đoạn 2021-2022, mức tài sản cao nhất ông được ghi nhận là gần 8 tỷ USD.