Sau nhiều năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nút giao Phạm Tu-Đường 70 đang được tái khởi động với nhiều mũi thi công đồng loạt và hiện sắp đúc dầm cầu vượt.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9, tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico đang từng bước củng cố vai trò tại khu vực, đồng thời có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối với các thị trường khu vực, trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.
Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành vào quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa hai bờ sông và phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Kinh tế Việt Nam năm 2026 đã đi gần 3/4 chặng đường. Những tín hiệu tích cực từ nhiều địa phương, cùng đà tăng của sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, đầu tư và tiêu dùng, đang tạo thêm nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Các quỹ đầu tư đánh giá VIFC có tiềm năng lớn, nhưng cần sớm triển khai thương vụ chiến lược đầu tiên, hoàn thiện pháp lý và kết nối dự án phù hợp với tiêu chuẩn ESG.
VIFC đang chuyển từ xây dựng pháp lý sang vận hành thực chất, mở cầu nối cho thành viên VIFC-HCMC cung cấp dịch vụ tài chính, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận vốn và thị trường quốc tế.
Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh với phạm vi khoảng 14.308 ha, gồm phần trên bán đảo Phương Mai khoảng 12.000 ha và phần thuộc địa giới hành chính xã Canh Vinh khoảng 2.308 ha.
Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8/2026 ước đạt 521.336 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Thường trực UBND tỉnh vào đầu tháng 9 để trình HĐND chủ trương triển khai tuyến cao tốc nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Vành đai 5 Hà Nội.
Hàng triệu tỷ đồng tiền thuế do người dân và doanh nghiệp đóng góp mỗi năm được tập trung vào ngân sách nhà nước, trở thành nguồn lực để Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ nguồn lực này, ngân sách được phân bổ cho đầu tư phát triển, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chi khác.