Hà Nội vận động người dân hợp thửa, hợp khối công trình và kiểm soát chặt trật tự xây dựng, không để phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” trên các tuyến đường mới mở.
Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc hình thành thị trường tài sản mã hóa có kiểm soát khi 5 doanh nghiệp đã được chấp thuận về nguyên tắc để chuẩn bị thành lập sàn giao dịch. Tuy nhiên, thời điểm vận hành chính thức hiện vẫn còn bỏ ngỏ, do các doanh nghiệp còn phải hoàn thiện hệ thống công nghệ, vốn, quy trình nghiệp vụ và hồ sơ theo yêu cầu.
Theo bà Đỗ Thị Thuý Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, giá chip tăng khiến doanh nghiệp phải gia tăng nhập khẩu để tích trữ cộng với việc hàng loạt doanh nghiệp FDI nhập máy móc thiết bị để đầu tư vào Việt Nam.. cũng làm tăng nhập siêu.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 83-KL/TW, ngày 8/8/2026 về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
Sau một kỳ rà soát với mức thuế 0 USD/kg, kết quả cuối cùng POR21 đã đảo chiều khi thuế chống bán phá giá áp dụng với một số doanh nghiệp cá tra Việt Nam tăng lên 0,38-1 USD/kg.
Từ nay đến 25/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đặt mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất và tiếp tục hoàn thiện dữ liệu cho khoảng 1,8 triệu thửa, chủ yếu là đất nông nghiệp.
Tập đoàn Vingroup dự kiến hoàn thành sân vận động VinFast - Trống Đồng vào tháng 7/2027, với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương rộng hơn 400 ha tại phía Nam Hà Nội. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới khả năng phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn như thế vận hội Olympic, FIFA World Cup...
Cơ cấu nguồn cung HRC tại Việt Nam đảo chiều nhờ thuế chống bán phá giá và nguồn hàng mới từ Dung Quất 2. Cùng lúc, làn sóng phòng vệ thương mại cũng lan khắp các thị trường lớn. Tuy nhiên, các hàng rào này chưa đủ để nâng mặt bằng giá khi nhu cầu toàn cầu còn yếu và phần lớn nhà máy thép Trung Quốc vẫn thua lỗ.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.