Xu hướng năm 2019: Doanh nghiệp VN vẫn có những bước tiến tích cực

22:02 | 18/06/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là dự báo được ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra tại Diễn đàn “Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp”, sáng 18/6 tại Hà Nội.

Xu hướng năm 2019: Doanh nghiệp VN vẫn có những bước tiến tích cực - ảnh 1
Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ tại Diễn đàn “Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp”. Ảnh: Đức Tân/DNVN.
Chia sẻ tại Diễn đàn “Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp”, ông Nguyễn Hoa Cương nhận định: Nếu như năm 2018, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt cao nhất trong lịch sử (cả nước có 131.275 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.478.101 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký) thì năm 2019, khu vực doanh nghiệp Việt Nam dự kiến vẫn có những bước tiến tích cực.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp thành lập mới không tăng đột phá về cả số lượng và vốn đăng ký như năm 2018 mà chỉ theo xu hướng tăng nhẹ.

“Dự kiến số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt khoảng 140.000 doanh nghiệp. Cơ cấu số lượng và vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong một số ngành nghề sẽ tiếp tục có thay đổi phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu của nền kinh tế và kỳ vọng phát triển ở một số ngành mới liên quan đến sản xuất chế tạo, nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ”, ông Cương nói.

Theo ông Cương, về thu hút FDI, sự cạnh tranh trong thu hút FDI đang diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực, do đó vốn đăng ký khó có khả năng tăng mạnh trong các năm tới nên ước thực hiện vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 sẽ đạt khoảng 18 – 19 tỷ USD; vốn đăng ký năm 2019 dự báo đạt khoảng 30 - 35 tỷ USD tương đương mức thu hút của năm 2018.

“Về sắp xếp đổi mới DNNN, dự kiến năm 2019 sẽ cần thực hiện cổ phần hoá hơn 100 doanh nghiệp, thoái vốn tại 193 doanh nghiệp. Mục tiêu đến hết năm 2020, cả nước chỉ còn hơn 200 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công ích, truyền tải điện...”, ông Cương cho biết.