Cộng đồng doanh nghiệp FDI được tạo điều kiện tốt nhất để đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Đông Bắc 08:40 | 07/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và năng lực thực thi thể chế, chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất, kinh doanh.

  

Tiếp theo Chương trình Lãnh đạo cao cấp năm 2024 (VELP, Boston, Hoa Kỳ),  tại thành phố New York, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp Hoa Kỳ do Hội đồng kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) chủ trì.

Trong trao đổi, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo 17 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã và đang đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

 

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo Hội đồng kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU). Ảnh VGP.

Phó Thủ tướng khẳng định trong điều kiện thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường song với sự nỗ lực chung của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong đó có cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, kiềm chế lạm phát,… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và năng lực thực thi thể chế, chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đầu tư sản xuất, kinh doanh trên tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, phản ánh, kiến nghị của doanh nhiệp Hoa Kỳ, nhất là các nội dung liên quan đến chính sách để các cơ quan chức năng theo thẩm quyền kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam đã cùng trao đổi, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Hoa Kỳ về các nội dung: nâng cao tỷ lệ sở hữu vốn của doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng để góp phần vừa ổn định tài chính vừa tạo điều kiện cho các nhà đầu tư; tăng tỷ lệ đầu tư vào các lĩnh vực như khách sạn, sản xuất, cung cấp thiết bị y tế, dược phẩm; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, logistic; phát triển internet tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường an ninh mạng; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo việc làm cho phụ nữ nông thôn; phát triển dịch vụ vận tải hàng không; coi trọng thị trường chứng khoán; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao,…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng chia sẻ về chiến lược phát triển và nhấn mạnh: Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh sự nỗ lực tự thân, Việt Nam rất trân trọng sự hợp tác chân thành, hiệu quả của các quốc gia bè bạn cũng như cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Vui mừng trước việc cộng đồng các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển, tiếp tục mở rộng đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện để cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi nhất.

Một lần nữa Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn Hội đồng kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) đã tổ chức sự kiện ý nghĩa này, cảm ơn các doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi, nêu những kiến nghị rất thiết thực.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục phản ánh để các cơ quan chức năng Việt Nam kịp thời có các giải pháp tháo gỡ.