Giá dầu tăng mạnh, xăng vượt 32.000 đồng/lít

Đông Bắc 15:07 | 13/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ 15h ngày 13/6, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 800 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng rất mạnh 2.490-2.630 đồng/lít.

Chiều 13/6, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thay vào ngày 11/6 trùng vào ngày nghỉ.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 800 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng/lít và xăng RON 95 là 32.370 đồng/lít.

Như vậy, đây là đợt tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 12 của mặt hàng này trong nửa đầu năm 2022. Hiện, giá bán lẻ các loại xăng tiếp tục lập đỉnh mới, riêng xăng RON 95 vượt mốc 32.000 đồng/lít, cao hơn mức thiết lập kỳ điều hành 1/6 vừa qua.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng rất mạnh 2.490-2.630 đồng/lít. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel 29.020 đồng/lít, dầu hỏa là 27.830 đồng/kg. Còn, dầu mazut giảm về 20.350 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng, dầu 100-400 đồng/lít, trừ dầu mazut.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, hết quý I, quỹ bình ổn xăng dầu âm khoảng 170 tỷ đồng. Tại một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đang bị âm quỹ như: Petrolimex âm 5 tỷ đồng; PVOil âm hơn 1.013 tỷ đồng tính đến ngày 1/6.

Sau khi xuất hiện thông tin Malaysia - nước có giá xăng 13.000 đồng/lít muốn xuất khẩu mặt hàng này sang Việt Nam trong bối cảnh giá xăng trong nước tăng cao kỷ lục, ngày 11/6, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên theo dõi kỹ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

 

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Giá dầu thế giới sáng nay (13/6) quay đầu giảm do đồng USD tăng ở mức cao. Chỉ số USD Index tăng đến 1,21%.

Sau khi giảm gần 2%, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch trên ngưỡng 118 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu dưới ngưỡng 120 USD/thùng.

Giá dầu giảm còn do nhu cầu giảm từ Trung Quốc bởi những diễn biến mới của COVID-19. Thành phố Thượng Hải với 26 triệu dân và thủ đô Bắc Kinh lại rơi vào tình trạng báo động về các ca COVID-19 sau khi mới mở cửa trở lại.

Tại Thượng Hải, hàng triệu cư dân thành phố được xét nghiệm COVID-19; các hạn chế phong tỏa mới được áp đặt tại nhiều nơi trong thành phố.

Đà “mất giá” của dầu thô Brent và WTI còn được hỗ trợ bởi thông tin lạm phát của Mỹ trong tháng 5 đạt mức cao nhất hằng năm hơn 4 thập kỷ qua do giá năng lượng và thực phẩm tăng vọt đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên 8,6% vào tháng trước, cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.

Tuần trước, dầu thô WTI tăng 1,5% lên 120,7 USD/thùng, còn dầu Brent tăng gần 2% lên 122 USD/thùng. Dù đà tăng của cả hai mặt hàng được duy trì tuần thứ 3 liên tiếp, nhưng diễn biến giá vẫn cho thấy sự giằng co trước những tác động của nhiều tin tức trái chiều và lập tức lao dốc mạnh ngay đầu tuần này.

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu của Nga sẽ giảm mạnh từ mức 11,3 triệu thùng/ngày còn 9,3 triệu thùng/ngày trong cuối năm nay, do ảnh hưởng của các lệnh cấm vận.

Vì vậy, việc có thêm có thêm hơn 200.000 thùng từ OPEC+ trong hai tháng 7 và 8 sắp tới khó có thể bù đắp khoảng trống 2 triệu thùng mà Nga để lại.

Mỹ, nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, hiện nay cũng phải đối mặt với vấn đề tồn kho dầu đang thấp hơn 11% so với mức trung bình 5 năm gần nhất.