Hà Nội có ca thứ 20 nhiễm COVID-19, là F1 của bệnh nhân ở Cầu Giấy

09:35 | 02/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người đàn ông 51 tuổi ở Duy Tân, Cầu Giấy trở thành ca nhiễm COVID-19 thứ 20 ở Hà Nội. Người này là F1 của bệnh nhân 1814.
Sở Y tế Hà Nội thông tin về ca nhiễm COVID-19 thứ 20 của Hà Nội kể từ khi dịch bùng phát tại Hải Dương. Đó là ông T.N.M., nam, 51 tuổi, địa chỉ tại số 12, khu 18-4, ngõ 86, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Ngày 27/1, ông M. và vợ đến văn phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6, phố Duy Tân, để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30- 9h40 với bệnh nhân 1814.
 
Sau đó, họ về nhà tiếp xúc với 2 con. Người này được Trung tâm Y tế Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định là F1 của bệnh nhân 1814 vào ngày 1/2. Cùng ngày, kết quả xét nghiệm của người này là dương tính với SARS-CoV-2.
 
Bệnh nhân 1814 được Bộ Y tế công bố tối 31/1. Người này tên Đ.T.T., nữ, sinh năm 1971, là giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Gia đình gồm 5 người: 2 vợ chồng bệnh nhân và 3 con (2 con trai ruột và 1 con dâu), có địa chỉ thường trú tại số 9 đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Gia đình mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển xuống đến ở từ ngày 27/1.
 
Ca nhiễm COVID-19 thứ 20 ở Hà Nội là ai?
 
Tại trường THCS Sao Đỏ có 1 trường hợp là phụ huynh học sinh của trường bị mắc Covid-19 (là học sinh lớp bên cạnh lớp chị T. chủ nhiệm). Từ ngày 24/1 - 27/1, chị này đi dạy bình thường tại trường THCS Sao Đỏ.
 
Ngày 23/1 - 24/1/2021, gia đình chị T. tổ chức đám cưới cho con trai cả là N.B.T (sinh năm 1992) tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương).
 
Ngày 27/1, chị T. bắt đầu có biểu hiện đau rát họng. Hiện gia đình bệnh nhân có con trai và chồng đều đã lây bệnh.
 
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 27/1 đến nay, nhà chức trách đã điều tra truy vết được 437 trường hợp F1, trong đó có 19 trường hợp dương tính, 77 trường hợp âm tính và những trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Ngoài ra, thành phố đã truy vết được 2.141 trường hợp F2 và 248 người liên quan.
 
Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định dịch lây lan rất nhanh tại Hà Nội. Trong số hơn 400 F1 thì có đến 19 ca dương tính, tức là chiếm tỷ lệ khoảng 5%, là hệ số lây nhiễm rất cao (đến hôm nay là 20 ca dương tính trong số F1).

Ví dụ, bệnh nhân 1694, cho đến nay đã lây cho 8 người khác, trong đó có những thành viên trong gia đình đi cùng xe ô tô, tức là virus lây qua đường không khí.

“Không giống như ở Đà Nẵng, lấy 75.000 - 80.000 mẫu, chỉ có 2 - 3 trường hợp dương tính, còn Hà Nội làm 14.000 mẫu đã có tới 5 trường hợp dương tính rồi. Tình hình lây nhiễm của lần này khác hẳn. Lây nhanh mà các bệnh nhân lại đi lại phức tạp nên tình hình dịch bệnh là rất nghiêm trọng”, ông Hạnh nhấn mạnh.
 
Ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng đều có liên quan các ổ dịch của Hải Dương và Quảng Ninh. Các ca bệnh này cư trú tại Mê Linh, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng.
 
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay Bộ Y tế rất lo ngại về tình hình dịch của thủ đô. Bởi đây là địa bàn có lượng người đi lại lớn. Không chỉ từ Hải Dương, các khu vực khác cũng có lượng người đổ về Hà Nội lớn. Từ đây, người dân đi tới các tỉnh khác cũng rất nhiều.

Vì vậy, Bộ trưởng Y tế khuyến cáo Hà Nội thay đổi phương thức sâu sắc để đối phó với đợt dịch, nâng cao một mức so với trước đây. Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Hà Nội phải thay đổi cách thức đối phó, nâng cao hơn một mức trong vấn đề đối phó với đợt dịch.
 
Trong buổi làm việc về công tác phòng chống dịch Covid-19 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vào chiều 1/2, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho hay Hà Nội đã cơ bản tập trung rà soát và khoanh vùng, số lượng F1 của các ca bệnh tăng khá nhanh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của thành phố.“Nếu không có tình huống đột xuất, hết ngày 2/2, ngành y tế sẽ cơ bản nắm chắc và kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố”, ông Hiền cam kết.
 
 
Hà Ly